Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội. Có thể xem gì?

© Sputnik / Taras IvanovTuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 9 tháng 12, trong Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội đã khởi động Tuần lễ Điện ảnh Nga nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam.

Về phía Việt Nam, trong lễ khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Nga có phần tham gia của ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Thanh niên của Quốc hội CHXHCN Việt Nam, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

Về phía Nga, đến dự sự kiện này có ông Bublikov Vadim Vladimirovich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và phu nhân Đại sứ Nga Yu.B. Vnukov.

Học sinh lớp 3 tích cực tham gia tiết học.  - Sputnik Việt Nam
Giờ học thực nghiệm tiếng Nga tại trường tiểu học Việt Nam

Dự khai mạc Tuần lễ Điện ảnh Nga còn có phần tham gia của Đại sứ các nước Azerbaijan, Armenia và Kazakhstan. 

Những sự kiện văn hóa góp phần tăng cường quan hệ liên quốc gia

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Bublikov Vadim Vladimirovich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã ngỏ lời cảm tạ phía Việt Nam dành hỗ trợ trong việc tổ chức Tuần lễ Điện ảnh Nga, đồng thời ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với quan hệ giữa hai nước. Nhà ngoại giao cũng lưu ý rằng Tuần lễ Điện ảnh Nga năm nay diễn ra trong điều kiện khác thường:

«Rất ít nơi trên thế giới mà dịp này các nhà ngoại giao của chúng tôi có thể tổ chức những sự kiện như vậy dành riêng kỷ niệm 75 năm chiến thắng. Chúng tôi vui mừng vì đã có thể làm được điều này ở đây, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn Việt Nam», - ông Bublikov tuyên bố.

Ngoài ra, Tham tán Đại sứ quán Nga nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đối với toàn thế giới.

«Chiến thắng trong Chiến tranh  Vệ quốc Vĩ đại là sự kiện có quy mô tầm vóc toàn cầu, xoay chuyển cục diện lịch sử. Xin nghiêng mình thi lễ cảm tạ các cựu chiến binh. Nhờ những sự kiện như Tuần lễ Điện ảnh Nga, chúng ta có thể nhắc nhớ về chiến công anh hùng đó và truyền lại ký ức tự hào cho con cháu», -  Tham tán Bublikov nói.

Trong đáp từ của Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam, ông Tạ Quang Đông đã ghi nhận tầm quan trọng của những sự kiện tương tự đối với quan hệ giữa hai nước. Ông chúc cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga ngày càng tăng cường hiệu quả, còn Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch sẽ đóng góp vào sự phát triển đó.

© Sputnik / Taras IvanovTuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
1/5
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
© Sputnik / Taras IvanovTuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
2/5
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
© Sputnik / Taras IvanovTuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
3/5
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
© Sputnik / Taras IvanovThứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam, ông Tạ Quang Đông
Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam, ông Tạ Quang Đông  - Sputnik Việt Nam
4/5
Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam, ông Tạ Quang Đông
© Sputnik / Taras IvanovBublikov Vadim Vladimirovich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam
Bublikov Vadim Vladimirovich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
5/5
Bublikov Vadim Vladimirovich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam
1/5
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
2/5
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
3/5
Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội
4/5
Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Việt Nam, ông Tạ Quang Đông
5/5
Bublikov Vadim Vladimirovich, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

Sau lễ khai mạc đã chiếu bộ phim «Đường đến Berlin». Tác phẩm điện ảnh này nhận được đánh giá tích cực từ các khán giả sau khi kết thúc buổi chiếu.

«Phim rất hay. Cả gia đình tôi đến xem và chúng tôi thực sự thích», - một khán giả chia sẻ với phóng viên Sputnik.

Có thể xem những gì trong Tuần lễ Điện ảnh Nga tại Hà Nội?

Trong những ngày tới, khán giả tại Hà Nội sẽ xem thêm 4 bộ phim:

  • 10 tháng 12, buổi 19:00 – «Hổ trắng» (16+),
  • 11 tháng 12, buổi 19:00 – «Ngôi sao» (16+),
  • 12 tháng 12, buổi 14:00 – «Hãy đến xem» (0+),
  • 13 tháng 12,  buổi 14:00 – «Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc» (16+).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала