Sinh viên Thái Lan kêu gọi hủy bỏ điều luật hình sự về tội phạm thượng

© REUTERS / Soe Zeya TunNhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X)
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Nhân Ngày Hiến pháp Thái Lan hôm thứ Năm các nhà hoạt động trong giới sinh viên Thái Lan, các lãnh đạo phong trào biểu tình chống Chính phủ đã công bố bắt đầu chiến dịch xã hội đầu tiên của đất nước nhằm huỷ bỏ Điều 112 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan, quy định trừng phạt tội phạm thượng với mức án đến 15 năm tù giam.

Chiến dịch phản đối mới

Tuyên bố đòi bỏ điều luật 112 do các thủ lĩnh sinh viên lãnh đạo các cuộc biểu tình chống đối nêu ra tại cuộc họp báo trước Đài tưởng niệm Anh hùng của Cách mạng Sinh viên năm 1973. 

«Bằng sự kiện hôm nay, chúng tôi phát động chiến dịch phản đối để xoá bỏ Điều 112 này khỏi Bộ luật Hình sự Thái Lan. Chúng tôi đang khởi chạy trang web «Bãi bỏ Điều 112», hy vọng thu hút sự chú ý rộng rãi đến vấn đề này và sẽ trở thành nền tảng cho cuộc thảo luận cởi mở và quy mô trong xã hội», - anh sinh viên Parit Chiwarak, một trong những nhà lãnh đạo chính của cuộc biểu tình phản đối năm 2020 nói với các nhà báo. 
Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Thái Lan dọa sẽ sử dụng "tất cả các biện pháp hợp pháp có thể" đối với những người biểu tình

Kiến nghị với Liên Hợp Quốc 

Trong cùng ngày, nhóm các nhà hoạt động đã chuẩn bị bản Kiến ​​nghị về Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan để chuyển đến Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc về khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP), đặt trụ sở tại Bangkok. Những người đứng đầu các cuộc biểu tình ở Thái Lan yêu cầu Liên Hợp Quốc gây áp lực với Chính phủ Thái Lan để hủy bỏ Điều 112 của Bộ luật Hình sự, mà theo quan điểm của họ là vi phạm nhân quyền.

Điều 112 (Lese Majeste, phạm thượng) được đưa vào Bộ luật Hình sự Thái Lan ngay từ lần xuất bản đầu tiên năm 1908. Theo điều luật này, kẻ nào dám bằng lời nói hoặc hành động xúc phạm nhà vua, hoàng hậu, thái tử thừa kế ngai vàng, cũng như quan nhiếp chính, sẽ bị phạt tù giam đến 15 năm cho mỗi lần phạm thượng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала