MiG-31 của Nga chặn máy bay Mỹ trên biển Bering

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhMiG-31
MiG-31  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã chặn máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ trên Biển Bering và hộ tống nó cho đến khi chiếc phi cơ này di chuyển khỏi biên giới Nga, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng (NTSUO, thuộc Bộ Quốc phòng) cho các phóng viên biết hôm thứ Sáu.

Theo trung tâm này, vào ngày 11 tháng 12, các đài radar của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga trên vùng biển trung lập của Biển Bering.

Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam
Hai chiếc MiG-31 của Nga hộ tống máy bay Anh trên biển Barents

Mục tiêu trên không gần biên giới Nga

"Một tiêm kích MiG-31 của lực lượng phòng không Hạm đội Thái Bình Dương đã được đưa lên không trung. Phi hành đoàn của tiêm kích Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ và hộ tống nó qua Biển Đen", - NTSUO cho biết.

Quân đội cho biết thêm, sau khi máy bay Mỹ quay đầu rời khỏi biên giới Nga, chiếc MiG-31 đã an toàn trở về sân bay quê nhà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала