Tạp chí Time công bố Nhân vật của năm

© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYỨng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và ứng cử viên Đảng Dân chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và ứng cử viên Đảng Dân chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh hiệu Nhân vật của năm. Năm 2020, ban biên tập tạp chí trao danh hiệu này cho hai ứng viên: Tổng thống đắc cử thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Tin được đăng trên trang web của tạp chí Time.

Những thành tựu chính của ông Biden năm 2020

Ban biên tập tạp chí Time gọi ông Biden là Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ và lưu ý rằng ông rất nghiêm túc về đại dịch COVID-19. Tạp chí nhấn mạnh rằng ông Biden và bà Harris từng là đối thủ của nhau, nhưng bây giờ họ lại là đối tác. Họ "chia sẻ niềm tin rằng thông qua sự lãnh đạo nhạy bén có thể khôi phục lại tinh thần đoàn kết đã mất".

Tạp chí này cũng ghi nhận công lao của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ với việc ông giành được số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, phá kỷ lục của vị nguyên thủ thứ 44 là Barack Obama.

Nancy Pelosi - Sputnik Việt Nam
Những ai là ứng viên cho danh hiệu "Nhân vật của năm 2019" theo tạp chí Time?

Một ngày trước khi công bố kết quả, tạp chí đã đăng danh sách chọn lựa các ứng viên được đề cử vào danh hiệu này, bao gồm hai chính trị gia Mỹ Donald Trump và Joe Biden, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci và các nhân viên y tế đã liều mình cứu chữa người bệnh trong đại dịch coronavirus. Ngoài ra, phong trào Black Lives Matter đòi quyền bình đẳng về chủng tộc nổ ra sau cái chết của công dân da đen George Floyd, cũng được đề cử nhận danh hiệu này.

Nhân vật của năm 2019

Năm 2019, Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn là Greta Thunberg, một nữ sinh 16 tuổi người Thụy Điển, người đã trở nên nổi tiếng sau bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc. Nhà hoạt động trẻ tuổi cáo buộc các chính trị gia đã cướp đi tuổi thơ của thế hệ cô, đặt lên vai họ trách nhiệm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ngay sau đó, phát biểu truyền cảm hứng của Thunberg đã trở thành những câu nói truyền miệng (meme), và cô gái được đề cử giải Nobel Hòa bình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала