Hậu quả nguy hiểm khôn lường của việc đeo khẩu trang

© Depositphotos.com / Dmvasilenko Mắt bị đau.
Mắt bị đau. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khẩu trang không ôm khít vào mặt có thể gây ra hội chứng khô mắt và làm suy giảm thị lực. ông Denis Serov, bác sĩ trưởng của phòng khám đa khoa №46 ở thủ đô Nga nói với hãng tin "Moskva" về điều này.

Theo ông, khi đeo khẩu trang lỏng lẻo, không khí thở ra chủ yếu từ trên xuống khiến màng nước mắt bị bay hơi sớm.

Hành khách trên sân ga của nhà ga đường sắt Yaroslavsky ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam
Nga đánh giá cao hiệu quả của việc đeo khẩu trang trong cuộc chiến chống virus corona
"Tình trạng này, theo quy luật, được cảm nhận dưới dạng khó chịu và thường có thể dẫn đến giảm thị lực, thậm chí tổn thương giác mạc", bác sĩ chuyên khoa cho biết.

Sử dụng khẩu trang như thế nào để bảo vệ thị lực?

Bác sĩ Serov nhắc lại rằng khẩu trang dùng một lần chỉ nên sử dụng không quá hai đến ba giờ đồng hồ và đảm bảo rằng nó vừa khít với khuôn mặt. Trong trường hợp có vấn đề về mắt, bác sĩ khuyên nên sử dụng thuốc nhỏ dưỡng ẩm dựa trên nước mắt tự nhiên, và trong trường hợp thị lực ngày càng xấu đi, bác sĩ khuyến nghị ngay lập tức đi khám chuyên khoa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала