Truyền thông Ấn Độ đưa tin về vụ xả súng ban đêm ở Kashmir

© AFP 2023 / Tauseef MustafaNgười lính Ấn Độ tại nhà thờ Hồi giáo Jamia Masjid ở Srinagar, Kashmir
Người lính Ấn Độ tại nhà thờ Hồi giáo Jamia Masjid ở Srinagar, Kashmir - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Đêm hôm Chủ nhật, Quân đội Pakistan đã nổ súng vào các vị trí của quân đội Ấn Độ và các khu định cư ở quận Kathua thuộc lãnh thổ đồng minh của Jammu và Kashmir, hãng tin PTI của Ấn Độ cho hay.

Nổ súng ở Kashmir

Theo ông, vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng 22h thứ Bảy (23h30 theo giờ Hà Nội), phía Ấn Độ đã nổ súng đáp trả. Vụ xả súng tiếp tục diễn ra cho đến 3h45 Chủ nhật theo giờ địa phương.

Phía Ấn Độ không thông báo về thương vong hoặc thiệt hại, cũng không có thông tin về những loại vũ khí đã được sử dụng trong cuộc nổ súng lẫn nhau giữa hai bên.

Cảnh sát nơi xảy ra vụ tấn công nhăm vào sàn giao dịch ở Pakistan. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Pakistan cáo buộc Ấn Độ tấn công thị trường chứng khoán

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau khi New Delhi đưa ra thông báo vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 rằng họ đã quyết định xóa bỏ bang Jammu và Kashmir, tạo ra hai lãnh thổ liên hiệp (các đơn vị hành chính có ít quyền hơn bang). Vì mục tiêu này, Quốc hội Ấn Độ đã hủy bỏ Điều 370 của Hiến pháp, vốn quy định về vị thế đặc biệt của bang này. Pakistan, quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với phần Kashmir của Ấn Độ, lên án mạnh mẽ quyết định này.

Sau khi các vùng Hồi giáo của Ấn Độ thuộc Anh thành lập nhà nước Pakistan riêng biệt, Jammu và Kashmir là bang Ấn Độ duy nhất có đa số người Hồi giáo. Tại đây có những phần tử ly khai tích cực, và New Delhi cáo buộc chính quyền Pakistan ủng hộ những phần tử này. Islamabad phủ nhận những cáo buộc này, nói rằng các cư dân của Kashmir đang đấu tranh độc lập cho quyền của họ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала