Chuyên gia dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm trong những năm tới

© AP Photo / Ng Han GuanSở giao dịch chứng khoán Trung Quốc. Bắc Kinh
Sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc. Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong những năm tới, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ giảm nhẹ, nước này tập trung nhiều hơn vào phát triển nội bộ đồng thời duy trì các mối liên hệ kinh tế đối ngoại mà nước này đang có, tình hình có thể diễn biến theo chiều hướng có lợi.

Giám đốc Viện Kinh tế Quốc tế và Tài chính thuộc Học viện Ngoại thương Nga (VAVT) Alexander Knobel cho biết.

Nền kinh tế hàng đầu thế giới,

"Do Trung Quốc là một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, bất kể hành động nào và tuyên bố chính sách nào mà Bắc Kinh đưa ra, nước này sẽ luôn bị xem xét như là cơ hội đồng thời là mối đe dọa. Hiện tại, thực tế Trung Quốc sẽ không đầu tư và sẽ không còn hội nhập tích cực vào nền kinh tế thế giới như trong 20-30 năm trước được coi là nguy cơ rủi ro”, - chuyên gia lưu ý khi phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai sau cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao.

Theo ông, khi Trung Quốc hội nhập và tích cực đầu tư vào nền kinh tế các khu vực trên thế giới, điều này cũng được coi là nguy cơ rủi ro, người ta cho rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc phải chịu những chi phí nhất định, vì chúng luôn gắn với việc chuyển nhượng tài sản dưới sự kiểm soát của tập đoàn khổng lồ này.

Người mua sắm trong trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Kinh tế Trung Quốc liệu có đuổi kịp và vượt kinh tế Mỹ? Việt Nam sẽ ở mức nào?

Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc

"Theo ý nghĩa này, chúng ta có thể sẽ thực sự mong đợi và lợi dụng tình hình trong những năm tới, khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm nhất định, họ tập trung hơn vào phát triển nội bộ trong khi duy trì các mối liên hệ kinh tế với nước ngoài mà họ có. Do đó, tôi nghĩ rằng tình hình này có thể triển khai một cách có lợi và sử dụng cách tiếp cận ít hung hăng hơn của phía Trung Quốc, nếu có", - chuyên gia Knobel khẳng định.

Ông nói thêm rằng khu vực thương mại tự do với một đối tác lớn theo nghĩa toàn cầu luôn là một "điều tốt", nhưng là "tốt với những rủi ro nhất định."

“Nói chung, bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách kinh tế - nội bộ hay đối ngoại - đều phải được hiểu rằng nó sẽ luôn đi kèm với tổn thất của một số bên tham gia”, – ông Knobel kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала