Ở Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên chồn hoang nhiễm coronavirus

© Flickr / Neil McIntoshCon chồn
Con chồn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phòng thí nghiệm quốc gia của Cơ quan Thú y (NVSL) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus ở động vật sống trong môi trường tự nhiên - virus này được tìm thấy ở một con chồn hoang tại bang Utah.

Theo báo cáo của Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS), được trang tin ProMED-mail trích đăng, căn bệnh này đã được phát hiện ở loài chồn hoang khi tiến hành chương trình nghiên cứu dịch tễ học ở vùng lân cận một trang trại, nơi phát hiện các ca nhiễm coronavirus.

“Theo chúng tôi được biết, đây là động vật hoang dã sống tự do đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận”, - thông báo của APHIS xác nhận.

Được biết thông tin về ca nhiễm coronavirus ở chồn hoang dã đã được Tổ chức Thú y thế giới (OIE) quan tâm.

Сon chồn  - Sputnik Việt Nam
Xác chồn bị nhiễm coronavirus có thể gây nhiễm độc nước ngầm ở Đan Mạch

Đồng thời, theo APHIS, hiện không có bằng chứng nào cho thấy coronavirus đang lưu hành trong các quần thể động vật hoang dã sống gần các trang trại nuôi chồn có các trường hợp nhiễm coronavirus.

Sự lây lan của coronavirus trong đàn chồn nuôi tại các trang trại

Trong các trang trại nuôi chồn đã nhiều lần phát hiện chồn nhiễm COVID-19. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới thông báo rằng virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở chồn nuôi tại 6 quốc gia: Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý và Mỹ. Vào cuối tháng 11, coronavirus đã được phát hiện ở những con chồn nuôi tại Ba Lan. Vào đầu tháng 12, Litva thông báo có hơn 1,2 nghìn con chồn nhiễm coronavirus đã chết tại một trang trại lông thú ở vùng Jonava, và 40 nghìn con khác được lên kế hoạch tiêu hủy.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала