Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo Úc "sửa chữa sai lầm" thay vì khiếu nại lên WTO

© AP Photo / Mark SchiefelbeinPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Chính phủ Úc nên suy nghĩ lại quan điểm của mình đối với CHND Trung Hoa và "sửa chữa những sai lầm" thay vì đệ đơn lên WTO về việc Bắc Kinh tăng thuế đối với một số hàng hóa của Úc, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói.

Trung Quốc lo ngại về hành động của Úc

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ Úc nên tính đến những lo ngại của phía Trung Quốc và thực hiện các biện pháp cần thiết".

Wang Wenbin nhấn mạnh, chính quyền Úc cũng nên "sửa chữa những sai lầm đã gây ra liên quan đến các doanh nghiệp Trung Quốc." 

Úc sẽ nộp đơn lên WTO

Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc Simon Birmingham hôm thứ Tư cho biết chính phủ nước này có ý định khiếu nại lên WTO về mức thuế đối với lúa mạch Úc của Trung Quốc. 

Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Úc

Quan hệ giữa hai nước bắt đầu xấu đi kể từ năm 2018, khi Úc không cho phép công ty Trung Quốc Huawei ký hợp đồng cung cấp thiết bị mạng 5G tại nước này. Tình hình thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn sau tuyên bố của các quan chức Úc, cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin đáng tin cậy về sự lây nhiễm coronavirus.

Trong bối cảnh của những tranh cãi này, Bắc Kinh đã áp thuế gần như 80% đối với lúa mạch và 107-212% đối với rượu vang có nguồn gốc từ Úc, đồng thời cấm nhập thịt bò từ 4 nhà sản xuất hàng đầu của Úc.

Đọc thêm: Trung Quốc nghĩ ra biện pháp mới để trả thù Úc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала