Hai kẻ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an ở Tây Ninh đã cưa song sắt để vượt ngục

© East News / Kate HoltTù nhân bị còng tay
Tù nhân bị còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an tỉnh Tây Ninh thông tin cho biết, đã bắt được hai phạm nhân mang tội giết người, cướp tài sản, trốn khỏi trại giam Cây Cầy (Bộ Công an) sáng 14/12 trước đó. Hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận bị lực lượng chức năng bắt giữ ở chân núi Bà Đen, Tây Ninh.

Đại tá Phạm Văn Buộc, Giám thị trại giam Cây Cầy cho biết, Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận đã lợi dụng lúc trời tối, cưa song sắt cửa sổ trại giam, lẻn qua các chốt canh gác của cán bộ trại giam và trèo qua tường có dây thép gai cao 4,5m trốn ra ngoài.

Bắt hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Cây Cầy, Tây Ninh

Sáng 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vào khoảng 7h sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng phạm nhân vượt ngục, trốn khỏi trại giam Cây Cầy (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an - Cục C10, Bộ Công an) ở Tây Ninh.

© Ảnh : TTXVN phátĐối tượng Lâm Viết Phú Lộc.
Hai kẻ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an ở Tây Ninh đã cưa song sắt để vượt ngục - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Lâm Viết Phú Lộc.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết hai đối tượng Lâm Viết Phú Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bị bắt tại khu vực cổng sau núi Bà Đen, khu vực ráp gianh giữa xã Phan, huyện Dương Minh Châu và phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

© Ảnh : TTXVN phátĐối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận.
Hai kẻ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an ở Tây Ninh đã cưa song sắt để vượt ngục - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận.

Sáng nay, đại diện Trại giam Cây Cầy (Bộ Công an) – Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị trại giam Cây Cầy (Tây Ninh) cũng xác nhận đã bắt được hai đối tượng truy nã, trốn khỏi trại giam ngày 14/12 vừa qua là Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận.

Đại tá Buộc cho hay, khi bị bắt, cả hai đang đèo nhau bằng xe đạp.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng xác nhận thông tin này.

Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ - Sputnik Việt Nam
Công an Tây Ninh: Nhanh chóng truy tìm hai phạm nhân giết người bỏ trốn khỏi trại giam Cây Cầy
Theo Chủ tịch nguyễn Thanh Ngọc, khi hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận trốn khỏi trại giam Cây Cầy (Bộ Công an) ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lực lượng, cùng phối hợp với đại diện bộ đội Biên phòng truy bắt hai kẻ vượt ngục.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thông tin thêm cho hay, Trại giam Cây Cầy cách biên giới Campuchia rất gần, chỉ khoảng 10km. May mắn là lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai phạm nhân này trước khi Thuận và Lộc bỏ trốn sang bên kia biên giới.

Hai phạm nhân cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt ngục

Trao đổi với báo chí về hành trình và phương thức trốn trại, vượt ngục khỏi Trại giam Cây Cầy (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an - Cục C10), đại tá Phạm Văn Buộc cho biết, rạng sáng hai hôm trước (ngày 14/12), lợi dụng lúc đêm tối, hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận đã cưa song sắt cửa sổ buồng giam, trèo ra ngoài.

Các thanh niên đi trên xe ô tô 16 chỗ bị chém trọng thương. - Sputnik Việt Nam
An Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng chém nhiều người bị thương trên Quốc lộ 91

Đáng chú ý, cả hai đối tượng này đã lẻn thành công qua các chốt gác của cán bộ trại giam, leo qua tường rào cao 4,5m, giăng thép gai và trốn thoát khỏi trại giam.

Để tránh sự chú ý của người khác, khi trốn ra ngoài, Lộc và Thuận lấy quần áo của người dân thay đổi sang thường phục rồi trộm chiếc xe đạp chở nhau đến khu vực chân núi Bà Đen, thành phố Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện và nhanh chóng thực hiện bắt giữ hai kẻ trốn trại.

Đại tá Phạm Văn Buộc cho biết, hiện tại hai phạm nhân Lộc và Thuận đã được đưa về trại giam Cây Cầy và đơn vị đang lấy lời khai điều tra làm rõ hành vi trốn trại này.

Vụ hai tù nhân trốn khỏi trại giam Cây Cầy, Tây Ninh

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, ngày 14/12, hai phạm nhân mang án giết người, cướp tài sản – là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận đã bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an - Cục C10) ở ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Người bị chết đắm - Sputnik Việt Nam
Khởi tố hai đối tượng sát hại, cướp tài sản của nữ sinh Học viện Ngân hàng

Chiều ngày 14/12, đại diện Ban lãnh đạo cơ sở giáo dưỡng này, Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã hai đối tượng Lộc và Thuận.

Theo lệnh truy nã, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt giữ và dẫn giải ngay Lộc và Thuận – những đối tượng bị truy nã trên đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân các cấp gần nhất.

Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (sinh năm 1994, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), hồi năm 2017 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội Giết người.

Trong khi đó, đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận (sinh năm 1982, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), đã bị Tòa án nhân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người vào năm 2008.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала