Tổng thống Brazil từ chối tiêm vắc xin ngừa coronavirus

© REUTERS / Ueslei MarcelinoTổng thống Brazil Jair Bolsonaru
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaru - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIO DE JANEIRO (Sputnik) - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro không có ý định tiêm vắc xin ngừa coronavirus. Ông nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Band TV.

Và… chấm hết

Tổng thống nhấn mạnh rằng mình sẽ không tiêm phòng "và chấm hết".

"Tính mạng của tôi có gặp nguy hiểm hay không? Đó là vấn đề của tôi", - Sputnik trích lời ông Bolsonaro.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng khẳng định rằng những người muốn tiêm phòng thì nên thực hiện tiêm ngay.

Trước đó, có thông tin nói rằng việc tiêm phòng coronavirus có thể bắt đầu ở Brazil vào đầu tháng 12. Đúng là ở đây đang nói đến số lượng cực kỳ hạn chế của loại vắc xin do hãng Pfizer sản xuất, thêm vào đó thuốc còn phải chờ được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp từ cơ quan quản lý địa phương.

Theo số liệu mới nhất, tại Brazil đã ghi nhận 6,9 triệu ca nhiễm COVID-19. Số người tử vong đã vượt quá 182,8 nghìn người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала