Việc thử nghiệm tàu ngầm Vladimir Monomakh được gọi là preview cảnh kết thúc nền văn minh

© Sputnik / Oleg Kuleshov / Chuyển đến kho ảnhTàu tuần dương tên lửa hạt nhân chiến lược "Hoàng tử Vladimir".
Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân chiến lược Hoàng tử Vladimir. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tạp chí Popular Mechanics của Mỹ gọi vụ phóng liên tiếp 4 tên lửa đạn đạo R-30 Bulava-30 từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa K-551 Vladimir Monomakh thuộc Đồ án 955 Borey của Hải quân Nga là "preview cảnh kết thúc nền văn minh".
"Thật tốt khi đó chỉ là một cuộc thử nghiệm", - tạp chí Mỹ lưu ý và nói thêm rằng "các tên lửa đã bay qua gần như toàn bộ nước Nga, từ một địa điểm ở phía bắc Nhật Bản đến một địa điểm gần Phần Lan".

Các tác giả của bài báo gọi R-30 Bulava-30 là loại tên lửa có tính năng tương tự như UGM-133A Trident II D5 của Mỹ.

Ngày 14/12, CNN dẫn nguồn tin trong quân đội cho biết, do vụ phóng tên lửa đạn đạo Bulava từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh hôm thứ Bảy, tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức đã kích hoạt cảnh báo có mối đe dọa. Theo nguồn tin của kênh truyền hình này, sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ tấn công tại căn cứ không quân nói trên đã “có một vài phút bất ổn và lo lắng".

Vụ phóng liên tiếp 4 tên lửa ngày 12/12 là lần đầu tiên thực hiện việc này trong chương trình diễn tập chiến đấu theo kế hoạch đề ra. Điểm đến là thao trường Chizha ở vùng Arkhangelsk. Tên lửa đạn đạo Bulava được phóng ở chế độ bình thường, các đầu đạn thành công bay tới đúng khu vực định trước. Thủy thủ đoàn của tàu ngầm hạt nhân đã thể hiện tính chuyên nghiệp và kỹ năng hàng hải ở mức độ cao khi chuẩn bị và thực hiện phóng liên tiếp tên lửa từ tàu ngầm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала