Vương quốc Anh muốn phạt Facebook, Google và Twitter hàng tỷ đô la

© AP Photo / Alastair GrantGoogle
Google - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vương quốc Anh muốn phạt Facebook, Google và Twitter tới 10% doanh thu toàn cầu của họ, Financial Times cho hay.

Một luật mới do chính phủ Anh soạn thảo yêu cầu các đại gia công nghệ phải nhanh chóng gỡ bỏ và hạn chế việc phát tán nội dung bất hợp pháp. Nếu không tuân thủ các yêu cầu sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng tỷ đô la. Ví dụ, Facebook có thể bị tính phí lên tới 7,1 tỷ USD và Google - 16 tỷ.

Facebook - Sputnik Việt Nam
5 tỷ USD là quá rẻ: Vì sao Facebook nên vui mừng

Để giám sát việc tuân thủ các quy tắc, London sẽ làm việc với Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) để tạo ra một bộ phận thị trường kỹ thuật số mới. Bộ sẽ có thể buộc các công ty bị phạt tài chính vì không tuân thủ luật pháp.

Các biện pháp hạn chế

Trước đó, được biết rằng Liên minh châu Âu đã quyết định thắt chặt các yêu cầu đối với các công ty công nghệ. EU đặt mục tiêu hạn chế sự thống trị thị trường của họ. Những người khổng lồ có thể được yêu cầu chia sẻ dữ liệu với các đối thủ cạnh tranh và minh bạch hơn. Các biện pháp đang được phát triển liên quan đến các khiếu nại rằng cơ chế quản lý hiện hành ở châu Âu không hoàn toàn hỗ trợ cạnh tranh thị trường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала