Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin về việc lực lượng gìn giữ hòa bình ở Karabakh bị bao vây

© Sputnik / Maksim BlinovTòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga
Tòa nhà Bộ Quốc phòng LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thông tin về việc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh bị bao vây là không phù hợp với thực tế, Bộ Quốc phòng Nga cho các phóng viên biết hôm thứ Tư.

Lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ như bình thường

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bị quân đội Azerbaijan bao vây tại khu vực Hadrut của Karabakh. 

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga trên một trong những đường phố ở Lachin (Berdzor), Azerbaijan. - Sputnik Việt Nam
Các chuyên gia đánh giá tình hình Karabakh có thể trở lại trầm trọng

"Thông tin rằng lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh bị bao vây là không phù hợp với thực tế. Tất cả các đơn vị của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh đều thực hiện nhiệm vụ ở chế độ bình thường tại các trạm quan sát cũng như trong quá trình giám sát việc tuân thủ chế độ ngừng bắn", - Bộ cho biết.

Bộ Quốc phòng tương tác với Armenia và Azerbaijan

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sở chỉ huy của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga liên tục tương tác với tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Azerbaijan và Armenia thông qua các kênh liên lạc trực tiếp, bao gồm cả việc nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra.

Bộ nhắc lại rằng các lực lượng gìn giữ hòa bình hoạt động ở Karabakh tuân theo các thỏa thuận giữa tổng thống Nga và Azerbaijan và thủ tướng Armenia. 

Lệnh ngừng bắn được tuân thủ dọc theo toàn bộ tuyến tiếp giáp, bộ cho biết thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала