Đôi vợ chồng bị bắt buộc tháo cạn ao trong khu nhà mình vì hàng xóm phàn nàn tiếng ếch kêu to

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một cặp vợ chồng người Pháp bị bắt buộc phải tháo cạn nước trong một cái ao có từ lâu tại khu nhà mình khi hàng xóm bị ảnh hưởng do tiếng ếch kêu to trong mùa giao phối. Báo The Guardian đăng tin.

Hai ông bà Michel và Annie Pechera sống ở làng Grignols (Aquitaine). 12 năm trước, ông Michel phát hiện ra một cái ao được lấp đầy gần nhà và chuyển nó thành đất nhà mình để phục hồi lại ao này. Lúc đó người hàng xóm Jean-Louis Malfione không có ý kiến phản đối việc này.

Nhưng đến năm 2012, người hàng xóm đâm đơn kiện đòi nhà bên phải lấp ao. Ông ta cho rằng mức ồn của tiếng ếch kêu đo được trong phòng ngủ lên tới 63 decibel. Năm 2014 một tòa án địa phương đã bác bỏ đơn kiện, nhưng sau đó đơn kiện này đã được một thẩm phán ở vùng Bordeaux ủng hộ.

Dân làng tôn thờ con ếch đột biến sáu chân. - Sputnik Việt Nam
Dân làng tôn thờ con ếch đột biến sáu chân

Trước nguy cơ bị phạt nặng và ngồi tù, vợ chồng nhà Pechera buộc phải thực hiện điều kiện của người hàng xóm Malfione. Họ có thời hạn 90 ngày để tháo nước trong cái ao rộng 300 mét vuông và loại bỏ hết ếch trong ao. Nhà Pechera phản đối quyết định này, vì trên thực tế cái ao đó cũng là nơi trú ngụ của tôm cá và vịt. Ngoài ra ở quanh ao còn có cả chim diệc, hươu nai và lợn rừng.

Hai vợ chồng được các nhà hoạt động sinh thái giúp đỡ, dựa vào quy định loài ếch ở địa phương là sinh vật được bảo vệ hợp pháp. Các nhà hoạt động xã hội đã nộp đơn lên Tòa giám đốc thẩm, một trong bốn tòa án cấp cao nhất ở Pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала