Lần đầu tiên sau 44 năm đất Mặt trăng được chuyển về Trái đất

© Sputnik / Ilia Naymushin / Chuyển đến kho ảnhNguyệt thực trên bầu trời trên dãy núi Siberia gần Krasnoyarsk
Nguyệt thực trên bầu trời trên dãy núi Siberia gần Krasnoyarsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mô-đun của tàu thăm dò Hằng Nga 5 (Chang'e 5) của Trung Quốc đã trở về Trái đất thành công mang theo mẫu đất đá thu được trên Mặt trăng. Tin được Cơ quan Quản lý không gian quốc gia Trung Quốc thông báo trên tài khoản Twitter.

Mô-đun đã hạ cánh xuống khu vực Siziwang Hoshun thuộc Khu tự trị Nội Mông của CHND Trung Hoa đúng theo kế hoạch. Dự kiến nó sẽ đem về Trái đất khoảng 2 kg regolith (lớp đất đá ở tầng mặt) lần đầu tiên sau 44 năm tiếp theo những lần trước do Hoa Kỳ và Liên Xô thực hiện.

Đội chuyên gia mặt đất đang chuẩn bị vận chuyển mô-đun khai thác mẫu đất Mặt trăng về nơi an toàn, nơi nó sẽ được các chuyên gia mở ra và kiểm tra.

Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Nhà khoa học nói về sứ mệnh quan trọng của tàu thăm dò do Trung Quốc phóng lên Mặt Trăng

Tàu vũ trụ Hằng Nga 5 được phóng vào ngày 24 tháng 11 bằng tên lửa đẩy hạng nặng Trường Chinh 5 (Long March\Changzheng) từ sân bay vũ trụ Văn Xương (Wenchang). Tàu Hằng Nga 5 hạ cánh mềm xuống Mặt trăng ngày 1 tháng 12, và hai ngày sau nó rời khỏi bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Hằng Nga 5 trở thành tàu thăm dò thứ ba của Trung Quốc hạ cánh thành công lên Mặt trăng và là con tàu đầu tiên của nước này cất cánh thành công từ bề mặt Mặt trăng. Lần cuối cùng trước đó các vật thể nhân tạo cất cánh rời vệ tinh tự nhiên của Trái đất là 44 năm về trước (tàu vũ trụ Luna-24 của Liên Xô năm 1976).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала