Quyền phá dỡ khách sạn trước đây của ông Trump được đưa ra đấu giá

© AP Photo / Mel EvansTòa nhà khách sạn và sòng bạc Trump Plaza
Tòa nhà khách sạn và sòng bạc Trump Plaza - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa nhà khách sạn và sòng bạc Trump Plaza, trước đây thuộc sở hữu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ bị nổ mìn phá dỡ.

Chính quyền thành phố Atlantic City (bang New Jersey) sẽ đưa ra đấu giá quyền phá dỡ công trình nói trên. Đây là thông tin của Thị trưởng thành phố Marty Small, phát biểu của ông đã được phát trên Facebook.

“Chúng tôi phá dỡ tòa nhà này do quá khứ của ông Trump ở thành phố của chúng tôi. Ông Trump đã lợi dụng luật phá sản cho những mục đích cá nhân, thu được những khoản tiền lớn ở Atlantic City và sau đó bỏ mặc không ngó ngàng gì đến thành phố và cư dân ở đây”, - ông Small nói.

Việc phá dỡ tòa nhà được căn đúng thời điểm ứng cử viên Đảng Cộng hòa thua cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Khách sạn Trump ở Washington - Sputnik Việt Nam
Khách sạn Trump ở Washington bị biến thành "lỗ hậu môn" vì vụ chiếu video trên đó

Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được dùng để tài trợ cho một câu lạc bộ dạy nghề cho thanh thiếu niên.

Theo kế hoạch Trump Plaza sẽ bị phá dỡ vào ngày 31 tháng 12, nhưng việc này đã bị hoãn lại cho đến tháng 2/2021. Tòa nhà đóng cửa từ năm 2014 và hiện nay thuộc sở hữu của tỷ phú 84 tuổi Carl Icahn. Đây không phải là tòa nhà duy nhất của đế chế Trump. Trong thời mình vị tỷ phú đã xây dựng 6 tòa nhà Trump Plaza, một tòa trong số đó được xây dựng ở Israel.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала