Nga thử nghiệm thành công máy bay trực thăng chiến đấu của quân đổ bộ

© Ảnh : Rostec / Anton TushinTrực thăng vận tải quân sự Mi-8AMTSh-VN.
Trực thăng vận tải quân sự Mi-8AMTSh-VN. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong cuộc thử nghiệm, máy bay trực thăng chiến đấu và vận tải mới nhất của Nga Mi-8AMTSh-VN đã xác nhận cơ chế phương tiện chiến đấu bay đổ bộ (BMD), một nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp-quân sự nói với Sputnik.
"Trong cuộc thử nghiệm gần đây, mẫu Mi-8AMTSh-VN đã bắn tên lửa dẫn đường tổ hợp Ataka-VM vào các mục tiêu xe bọc thép giả định của đối phương. Vụ bắn thử được ghi nhận là thành công", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng trực thăng Mi-8AMTSh-VN cũng sử dụng tên lửa không điều khiển và đại bác trong các thùng chứa treo.

Máy bay trực thăng của Nga - Sputnik Việt Nam
Nga phát minh công nghệ tăng tốc máy bay trực thăng chiến đấu lên 600 km/h

Theo nguồn tin, nhờ các vũ khí dẫn đường được cải tiến và khả năng sống sót tăng lên, "máy bay trực thăng mới đã trở thành phương tiện thực sự đa chức năng để thực hiện nhiệm vụ oanh tạc, tấn công và vận tải đổ bộ".

Nguồn tin cho biết thêm: "Trên thực tế, Mi-8AMTSh-VN đã khẳng định được đặc tính của mình với tư cách là phương tiện chiến đấu tấn công của quân đổ bộ".

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, 10 chiếc Mi-8AMTSh-VN đầu tiên sẽ được trang bị cho các lữ đoàn không quân hoạt động vì lợi ích của Lực lượng đổ bộ.

Phương tiện chiến đấu bay đổ bộ là gì?

Theo nghĩa rộng, phương tiện chiến đấu bay đổ bộ được hiểu là máy bay trực thăng có khả năng chuyển quân hiệu quả và sở hữu đủ thiết giáp và vũ khí để hỗ trợ hỏa lực, kể cả sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác cho các đơn vị đổ bộ đường không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала