Tin truyền thông: Pháp không thể tránh làn sóng coronavirus thứ ba

© Sputnik / Dominique Boutin / Chuyển đến kho ảnhHành khách đeo khẩu trang bảo vệ tại một bến xe công cộng ở Paris.
Hành khách đeo khẩu trang bảo vệ tại một bến xe công cộng ở Paris. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Luật giới nghiêm ban hành ở Pháp sẽ buộc hầu hết cư dân nước này hạn chế ở những lời chúc mừng ảo, nhưng Năm Mới thiếu vắng những nụ hôn cũng vẫn không giúp tránh được làn sóng thứ ba của đại dịch coronavirus vào tháng Giêng, như thông báo của Ouest-France.

Tờ báo Pháp nói rằng vào ngày 15 tháng 12, số ca nhiễm hàng ngày không giảm xuống mức 5.000 ca như Chính phủ hy vọng. Suốt thời gian dài, các con số duy trì ở mức xác nhận 10.000-15.000 trường hợp bệnh mỗi ngày, và kể từ thứ Năm, thậm chí còn bắt đầu tăng lên.

Người qua đường đeo khẩu trang y tế bảo vệ tại Tháp Eiffel ở Paris, Pháp - Sputnik Việt Nam
"Hãy kéo khẩu trang lên mũi!" Làn sóng lây nhiễm vi rút thứ hai bao phủ nước Pháp

Cũng khi đó Tổng  Giám đốc cơ quan chăm sóc sức khoẻ Jerome Salomon phải thừa nhận rằng «đà phát triển đại dịch rất đáng lo ngại do xu hướng gia tăng lây lan virus». Hôm thứ Sáu, Bộ Y tế Pháp tỏ ra lo ngại về sự gia tăng con số ca nhiễm bệnh và nhập viện. Đợt cách ly thứ hai, đỡ nghiêm ngặt hơn, đã không cho phép tránh được đỉnh cao mới của dịch bệnh, mặc dù việc ban hành lệnh giới nghiêm cần giảm thiểu hậu quả tiêu cực.

Sự lây lan coronavirus có liên hệ gì với điều kiện khí hậu?

Cùng thời gian này, các nhà khoa học không thể phân định được, liệu thời tiết giá lạnh có đẩy tăng lây lan coronavirus hay không. Chuyên gia dịch tễ học kiêm nhà thống kê sinh học Catherine Hill cho rằng nhiệt độ hạ thấp không liên quan gì đến xu thế dịch bệnh: bà dẫn ra bằng chứng điển hình là Brazil, nơi dịch bệnh đạt đỉnh chính vào mùa hè. Ngược lại, ông Jean-François Delfrassi đứng đầu Hội đồng Khoa học Pháp nêu giả thiết rằng «virus có liên quan với khí hậu», và do đó «mùa  lạnh dẫn đến tái bùng phát đại dịch». Hiện thời chỉ có một điều rõ ràng là COVID-19, giống như virus nói chung, ưa thích mùa đông hơn.

«Với sự bắt đầu thời tiết lạnh giá, hệ thống phòng thủ miễn dịch của cơ thể chúng ta bị suy yếu. Thêm vào đó, khi trời lạnh, mọi người càng nhiều dịp ở cùng nhau trong các khoảng không gian hẹp khép kín», - như lý giải của ông Jonathan Roux, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Cộng đồng ở Rennes (Pháp).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала