"Chúng ta bị bao vây!" Người Nhật hoảng sợ trước cuộc tuần tra trên không Nga - Trung

CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)Hộ tống tàu sân bay tên lửa Tu-95MS của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bằng máy bay chiến đấu MiG-31
Hộ tống tàu sân bay tên lửa Tu-95MS của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bằng máy bay chiến đấu MiG-31 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả Nhật Bản tỏ ra lo lắng trước tin tức về cuộc tuần tra chung gần đây giữa không quân tầm xa Nga và Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kết thúc thành công chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ. Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh biên giới của các quốc gia không bị xâm phạm, và sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2020, không gây ra mối đe dọa nào cho các nước thứ ba.

Su-27 và F-16 - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng nói về hoạt động do thám gia tăng gần biên giới Nga năm 2020

Tại sao Nhật Bản sợ hãi trước cuộc tuần tra chung của Nga và Trung Quốc?

Tuy nhiên, tin tức về cuộc tuần tra đã làm dấy lên những lo ngại đối với độc giả của ấn bản Sankei Shimbun (Nhật).

"Nhật Bản cần nâng cao báo động về các vùng lãnh thổ xa xôi của mình - Hokkaido, Kyushu", một người kêu gọi.

"Nếu Hàn Quốc cũng gia nhập hàng ngũ này, thì Nhật Bản chấm hết! America-san, hãy nhanh chóng bán cho chúng tôi máy bay chiến đấu hiện đại!" - một người đặt vấnđề  trong phần bình luận.

"Nhật Bản bị bao vây!" - người đọc tỏ ra hoảng sợ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay diễn ra nghiêm ngặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tại một số giai đoạn nhất định của lộ trình, không quân Nhật Bản đã điều các máy bay chiến đấu F-15 lên không trung bay kèm với cuộc tuần tra trên không của Nga - Trung.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала