NASA thông báo có ba tiểu hành tinh nguy hiểm tiềm tàng đang đến gần Trái đất

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba tiểu hành tinh được xếp vào loại "nguy hiểm tiềm tàng" đang đến gần Trái đất, Trung tâm nghiên cứu các vật thể gần Trái đất của NASA cho biết.

Theo tính toán, vật thể sẽ bay ngang qua Trái đất vào ngày 25/12.

Vật thể lớn nhất trong số đó sẽ tới vị trí cách Trái đất khoảng 3 triệu km, đường kính của tiểu hành tinh được cho là gần 200 m.

Tiểu hành tinh 501647 (2014 SD224) bay ngang qua Trái đất lần gần đây nhất vào tháng 1 năm 2020 và lần sau sẽ bay qua hành tinh chúng ta vào tháng 12 năm 2021.

Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam
Ghi nhận tiểu hành tinh nguy hiểm sau khi tiếp cận gần Trái đất

NASA xếp tất cả các vật thể không gian trong phạm vi 0,05 đơn vị thiên văn (astronomical unit - AU) và có đường kính hơn 460 feet (khoảng 140 m) vào nhóm "nguy hiểm tiềm tàng".

Trước đó, vào tháng 11 cũng có thông tin về việc các tiểu hành tinh nguy hiểm tiềm tàng sẽ tới gần Trái đất.

Các nhà khoa học lưu ý rằng tiểu hành tinh 153201 (2000 WO107) sẽ tới gần Trái đất ở khoảng cách không quá 4 triệu km. Nó được coi là nguy hiểm tiềm tàng do thực tế nó phải bay cắt ngang qua quỹ đạo của địa cầu.

Tiểu hành tinh chứa niken, sắt và coban. Theo các nhà nghiên cứu, giá trị khoáng sản của nó là 17,4 tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала