Thượng nghị sĩ Nga nói về "cuộc chiến băng giá" của Mỹ chống lại Nga

© Sputnik / Sergei PyatakovQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc số lượng các biện pháp trừng phạt chống Nga của Mỹ ngày càng gia tăng cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đã bắt đầu triển khai "cuộc chiến băng giá" với Liên bang Nga, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov nói.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh "Tiếng nói Moskva", ông nói rằng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama và Donald Trump Hoa Kỳ đã đưa ra hơn 75 hình thức hạn chế chống lại Nga.

“Việc ngày càng có nhiều biện pháp trừng phạt mới cho thấy Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đang tiến tới tình trạng mà tôi gọi là cuộc chiến băng giá chống lại Nga, chứ không phải là chiến tranh lạnh nữa. Ở đây gần như là hoàn toàn đóng băng các liên hệ tiếp xúc song phương, giảm chúng xuống đến mức tối thiểu”, - thành viên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) của Nga nhận xét.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Ngày 21/12, Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 41 tổ chức của Nga và 58 tổ chức của Trung Quốc.

Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Nga phản ứng trước lệnh trừng phạt của Bộ Thương mại Mỹ

Danh sách bao gồm các cơ cấu mà theo Washington có sự hợp tác với các lực lượng vũ trang của hai nước. Việc đưa các tổ chức đó vào danh sách trừng phạt sẽ khiến họ không thể mua một loạt các sản phẩm và công nghệ của Mỹ.

Cụ thể, biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng đến Rosoboronexport, tập đoàn nhà nước Rostec, SRC Progress, Bộ Quốc phòng Nga, Cục Tình báo đối ngoại, cũng như 9 doanh nghiệp của ngành công nghiệp hàng không Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала