Cố vấn y tế Iran cho rằng chủng COVID có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Vương quốc Anh

CC0 / / Nhà khoa học.
Nhà khoa học. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHERAN (Sputnik) - Cố vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Iran Alireza Vahabzadeh cho rằng chủng coronavirus ở Anh có thể bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm vắc xin ở vương quốc này.

Khả năng bị rò rỉ

“Tôi đã trò chuyện với một nhà khoa học người Anh, ông ấy lập luận rằng virus đột biến có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu vắc-xin ở Anh, tuy nhiên, vụ rò rỉ xảy ra như thế nào và chủng lây lan ra sao thì vẫn chưa rõ ràng”, - ông Vahabzadeh viết trên Twitter, đồng thời cho biết rằng cuộc trò chuyện diễn ra vào ngày 23 tháng 12, nhưng không nói rõ tên của nhà nghiên cứu Anh đã đưa ra giả thuyết này.
Nhân viên y tế trước khi bắt đầu kiểm tra hành khách tại sân bay Sheremetyevo. - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: Đóng cửa biên giới không ngăn chặn được chủng coronavirus mới

Chủng coronavirus mới

Trước đó, tin đưa rằng ở Anh đã phát hiện ra một đột biến mới của coronavirus SARS-CoV-2. Ban cố vấn của Vương quốc Anh về những mối đe dọa vi rút đường hô hấp mới và mới nổi xác nhận rằng, các biến thể của coronavirus được xác định ở nước này đang lây lan với tốc độ nhanh hơn và đòi hỏi người dân phải thận trọng hơn nữa. Mặc dù biến thể mới của virus, theo ước tính sơ bộ, có thể lây nhiễm cao hơn 70% so với biến thể thông thường, nhưng tạm thời chưa thể nói rằng chủng virus mới này nguy hiểm hơn về mức độ tử vong cũng như tỉ lệ nhập viện.

Đọc thêm: Singapore phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của COVID-19

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала