Điện Kremlin nêu nguyên nhân dẫn đến các vụ tự sát của nhân viên cơ quan an ninh tổng thống

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhNhân viên của Dịch vụ An ninh Liên bang (FSO) và cảnh sát trên Quảng trường Đỏ gần tòa nhà GUM ở Moscow
Nhân viên của Dịch vụ An ninh Liên bang (FSO) và cảnh sát trên Quảng trường Đỏ gần tòa nhà GUM ở Moscow - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các vụ tự sát của nhân viên Cơ quan Cảnh vệ Liên bang, diễn ra gần đây ở Matxcơva gắn với các lý do cá nhân, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

Hai sĩ quan FSO tự sát

Hôm thứ Ba, một nguồn tin thực thi pháp luật nói với Sputnik rằng một viên trung tá của Cơ quan Cảnh vệ Liên bang (FSO, cơ quan bảo vệ tổng thống) đã tự sát ở đông bắc Matxcơva. Theo nguồn tin, người ta đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh tại nhà của viên sĩ quan này, trong đó anh ta viết rằng bước cuối cùng của mình là hoàn toàn tự nguyện. Trước đó, vào ngày 30/11, một nguồn tin trong lực lượng an ninh nói với Sputnik về một trường hợp tự sát khác: một sĩ quan FSO đã tự sát ở Matxcơva, theo dữ liệu sơ bộ, do những rắc rối trong cuộc sống cá nhân. 

Xe Aurus - Sputnik Việt Nam
"Nền tảng AURUS" độc đáo vì được tạo ra từ xe bọc thép

Phản ứng của điện Kremlin

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo, ông Peskov được hỏi, liệu Điện Kremlin có chú ý đến điều này và có biện pháp gì xử lý tình hình này hay không.

"Đây là một bi kịch của con người, một bi kịch cá nhân. Và những lý do dẫn tới sự cố trước đó cũng không liên quan gì đến việc làm quá giờ, đây là thông tin không chính xác. Thật không may, đây là một bi kịch của con người. Nhưng tôi xin nhắc lại, điều này hoàn toàn do lý do cá nhân. Tôi không thể nói gì thêm,” - ông Peskov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала