Lê Xuân Giang hứa trả lại tiền cho hơn 6.000 bị hại

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNBị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm tại phiên tòa.
Bị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trùm đa cấp Lê Xuân Giang mong tòa giảm nhẹ hình phạt so với mức án chung thân mà VKSND đề nghị. Bị cáo hứa sau khi ra tù, ông ta sẽ trả lại tiền cho hơn 6.000 người.

Chiều 24/12, TAND Hà Nội bắt đầu nghị án trước khi đưa phán quyết đối với Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 bị cáo trong vụ án lừa đảo hơn 6.000 bị hại, chiếm đoạt trên 1.100 tỷ đồng xảy ra tại doanh nghiệp này.

Chủ tọa Trần Nam Hà cho biết HĐXX sẽ tuyên án vào chiều 25/12.

Mức án tù chung thân là "quá nặng"

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Xuân Giang cho rằng mức án tù chung thân mà đại diện VKSND Hà Nội đề nghị đối với ông ta là quá nặng. Chủ tịch Công ty Liên Kết Việt mong muốn HĐXX lượng hình, xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Trùm đa cấp lừa đảo Liên Kết Việt Lê Xuân Giang nói ‘làm ăn chân chính’
Thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng, Lê Xuân Giang trình bày trong giai đoạn đầu sau khi lập công ty, ông ta chỉ mong muốn tạo công ăn việc làm cho nhiều người và kinh doanh chân chính.

"Do tôi thiếu hiểu biết pháp luật, đa cấp biến tướng xấu, còn tôi không chủ động lừa đảo, tôi không phải lưu manh", bị cáo Lê Xuân Giang trần tình.

Tiếp tục nói lời sau cùng, bị cáo Giang nhắc lại những tình tiết về nhân thân, được tặng huân chương khi còn trong quân ngũ. Lê Xuân Giang cũng cho rằng ông ta đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính nên mong HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

"Tôi cam kết sau khi ra tù, đòi được nợ sẽ vay mượn thêm để trả lại hết tiền cho các bị hại", bị cáo Giang nói.

Bị VKS đề nghị mức án 19-20 năm tù bị cáo Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt) bày tỏ sự ân hận và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đây cũng là mong mỏi của 5 bị cáo còn lại.

Riêng Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Liên Kết Việt) khóc khi trình bày lời nói sau cùng. Ngoài gửi lời xin lỗi đến các bị hại, Thủy cũng thừa nhận phạm tội lừa đảo do thiếu hiểu biết.

VKSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt Lê Xuân Giang án tù chung thân

Một ngày trước đó, VKSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt Lê Xuân Giang án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, VKS đề nghị phạt Lê Văn Tú 19-20 năm tù, Nguyễn Thị Thủy 17-19 năm tù.

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNBị cáo Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt khai báo trước Hội đồng xét xử.
Lê Xuân Giang hứa trả lại tiền cho hơn 6.000 bị hại - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt khai báo trước Hội đồng xét xử.

Đối với nhóm nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt, VKS đề nghị phạt Lê Thanh Sơn 14-15 năm tù; Trịnh Xuân Sáng 15-16 năm tù; Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung cùng 12-13 năm tù.

Theo cơ quan công tố, giai đoạn 2014-2015, Lê Xuân Giang và các bị cáo lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch để lôi kéo hơn 68.000 bị hại nộp gần 2.100 tỷ đồng.

Sau khi chi phí thực tế hết khoảng một nửa khoản tiền thu được, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1.100 tỷ. Trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала