Bà Merkel nói rằng Brexit là thỏa thuận lịch sử mở ra chương mới trong quan hệ với Vương quốc Anh

© AFP 2023 / John MacdougallThủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ vui mừng rằng EU và Anh cuối cùng đã có thể ký kết một thỏa thuận thương mại, tờ Das Erste đưa tin. Theo bà, đây là một thương vụ “có ý nghĩa lịch sử”.

Trước hết, bà gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU về Brexit, Michel Barnier, về công việc đã hoàn thành, cũng như toàn bộ nhóm đàm phán:

“Nhờ thỏa thuận, chúng tôi đang đặt nền tảng cho một chương mới trong mối quan hệ giữa các bên”.

Thủ tướng cũng cho biết chính phủ Đức sẽ nghiên cứu kỹ văn bản của thỏa thuận, nhưng sẽ không phải bắt đầu lại từ đầu. Thực tế là tất cả các nước thành viên EU đều tham gia chặt chẽ vào các cuộc đàm phán, vì vậy bà tin rằng kết quả kiểm tra của Đức sẽ khả quan và Berlin sẽ đồng ý với các điều khoản của văn bản.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. - Sputnik Việt Nam
Johnson tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại Brexit

Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas thông báo rằng Đức, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng EU, sẽ nỗ lực hết sức có thể để đưa thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1:

"Điều này sẽ rất khó khăn và đòi hỏi sự linh hoạt cao độ từ tất cả các bên. Nhưng tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn".

"Tương lai của chúng ta nằm trong tay chúng ta"

Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán người Anh David Frost gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp đỡ trong việc ký kết thương vụ. Từ ngày 1 tháng 1, Vương quốc Anh một lần nữa sẽ trở thành một quốc gia độc lập hoàn toàn, ông nói:

"Tương lai và hạnh phúc của chúng ta nằm trong tay chúng ta. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ phát triển thịnh vượng và thành công".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала