"Không đùa với Nga": Người Nhật đánh giá cao các cơ sở quân sự mới ở quần đảo Kuril

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhThiết bị quân sự của Nga trên đảo Kunashir
Thiết bị quân sự của Nga trên đảo Kunashir - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Cổng thông tin Yahoo News Japan đã đăng tin về kế hoạch đặt 51 cơ sở quân sự mới ở quần đảo Kuril của Bộ Quốc phòng Nga. Độc giả Nhật Bản đã chia sẻ ý kiến của họ về thông tin này.

Các cơ sở quân sự của Nga ở quần đảo Kuril khiến người Nhật quan ngại

Đề cập đến tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov, cổng thông tin nói về 25 cơ sở đã được đưa vào hoạt động, kể cả một số ký túc xá. Cần lưu ý rằng tất cả các tòa nhà đã được xây dựng và lên kế hoạch xây dựng đều có khả năng chống động đất và chịu được động đất có cường độ lên đến 9 độ Richter.

Một độc giả có nickname mhn viết rằng việc Nga xây dựng các cơ sở mới là "hệ quả chính sách mềm của Abe".

Đảo Habomai - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản lại kêu gọi giành lại toàn bộ quần đảo Nam Kuril từ tay Nga
“Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu chính phủ Nhật Bản có thực sự muốn lấy lại “vùng lãnh thổ phương Bắc” hay không?

“Trước đây, chính phủ Nhật Bản hết lần này đến lần khác tuyên bố: “Lãnh thổ phương Bắc là vùng đất thuộc chủ quyền của chúng ta!” Giờ họ càng ngày càng ít nói về điều này”, - fan K-POP phẫn nộ nói.

Yas kêu gọi tăng cường phòng thủ trên đảo Hokkaido.

"Giống như đối với Trung Quốc, không thể đùa với Nga đâu. Chúng ta gửi cho họ những con chó Akita Inu, chúng ta cố gắng xây dựng quan hệ thân thiện với họ, nhưng điều đó không xảy ra. Nếu chúng ta không thức tỉnh khỏi chủ nghĩa hòa bình của mình, thì Nhật Bản sẽ biến mất!" - Yas viết.

"Hãy quên những "hòn đảo phương Bắc" này đi! Chúng sẽ không bao giờ trở lại với chúng ta!" - 08uk viết.

Người dùng cũng kêu gọi "quên" đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến đảo Hokkaido và bảo vệ nó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала