Trung Quốc coi dùng doping là tội hình sự

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhNgười hâm mộ Trung Quốc
Người hâm mộ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Từ ngày 1 tháng 3 năm tới, chính quyền Trung Quốc sẽ xếp việc sử dụng doping bằng các chất có nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp để cải thiện thành tích thể thao như là tội hình sự. Đó là tin đưa của Tân Hoa xã hôm Chủ nhật.

Phạt tù nếu dùng doping

Theo dữ liệu của Tân Hoa xã, quyết định trên đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (nghị viện CHND Trung Hoa). Theo tu chính luật, tất cả những đối tượng bị kết tội dùng doping sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt và án tù giam tới 3 năm. Hình phạt cũng áp dụng đối với những ai cung cấp chất kích thích trái phép cho nhà thể thao.

Hà Đức Chinh - Sputnik Việt Nam
Ngay sau trận gặp U22 Singapore Đức Chinh cần phải đi xét nghiệm doping

Chính phủ CHND Trung Hoa dự kiến thực hiện biện pháp nghiêm khắc hơn đối với những người ép buộc vận động viên sử dụng các chất cấm như vậy.

Phong trào chống doping ở Trung Quốc

Trong những năm gần đây, ban lãnh đạo Trung Quốc đã thúc đẩy phong trào xã hội chống doping. Năm 2004, Quốc vụ viện CHND Trung Hoa thông báo đưa vào hiệu lực những quy tắc pháp lý đầu tiên, ấn định việc từ chối sử dụng các chất kích thích tăng lực trong thể thao. Hồi tháng Giêng năm nay, trong bối cảnh này đã công bố khuyến nghị của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc về các biện pháp nhằm loại bỏ các vi phạm liên quan với doping.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала