Phi hành đoàn ISS sẽ đón năm mới bao nhiêu lần?

© Ảnh : Instagram account of Sergey Kud-SverchkovNhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Kud-Sverchkov
Nhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Kud-Sverchkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phi hành đoàn của Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ có tổng cộng 16 lần băng qua đường giữa ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1, và vì thế họ sẽ đón năm mới những16 lần, nhà du hành vũ trụ người Nga Sergei Kud-Sverchkov cho biết trên Twitter của mình.
Ông nói: “Tại mỗi vòng xoáy trong vòng một ngày đêm chúng tôi sẽ bay cắt ngang một múi giờ khi bắt đầu ngày 1 tháng 1, có nghĩa là chúng tôi có thể đón năm mới 16 lần”.

Theo ông, các nhà du hành vũ trụ Nga trên ISS sẽ bắt đầu đón năm mới lần đầu tiên vào lúc 15h00 theo giờ Matxcơva, cùng với người dân Petropavlovsk-Kamchatsky, sau đó họ sẽ đón năm mới theo từng múi giờ của đất nước. 

Bữa tối mừng năm mới với các đồng nghiệp trên ISS

Kud-Sverchkov nói rằng ông sẽ mời các phi hành gia nước ngoài đến dự bữa tiệc mừng năm mới ở phần trạm Nga và đã chuẩn bị sẵn quà cho họ. 

Trái đất từ Trạm vũ trụ quốc tế - Sputnik Việt Nam
Nhà khoa học kể chuyện tránh bức xạ cho các phi hành gia trên modul mới của Nga trong ISS

Tại bàn lễ hội, các thành viên trên Trạm vũ trụ Quốc tế sẽ được thưởng thức món bánh mì kẹp trứng cá tầm.

Đang làm việc trên ISS hiện nay là các nhà du hành vũ trụ Nga Sergei Ryzhikov và Sergei Kud-Sverchkov, các phi hành gia Mỹ Kathleen Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker, cũng như Soichi Noguchi người Nhật Bản.

Đọc thêm: Phi hành gia Nga năm 2021 sẽ lập kỷ lục về số lần ra khỏi ISS

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала