WHO dự đoán sẽ có tiếp những đột biến nữa của coronavirus

© Ảnh : Sai Li / Tsinghua University School of Life SciencesTiến hành tái tạo máy tính trên hình ảnh vi rút SARS-CoV-2
Tiến hành tái tạo máy tính trên hình ảnh vi rút SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Coronavirus sẽ tiếp tục đột biến vì đây là một quá trình tự nhiên. Đây là nhận định của tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Sputnik đưa tin.
“Điều này không đặc biệt ảnh hưởng đến bản thân virus, nhưng chúng tôi cần tiếp tục nghiên cứu những biến thể này, cụ thể là về phương diện lây truyền của chúng”, - bà Van Kerkhove giải thích rõ. Chuyên gia nói thêm rằng WHO sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các biến thể mới của coronavirus và phối hợp hành động với giới nhà khoa học trên khắp thế giới.

Về phần mình, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự đoán vào năm 2021 trên thế giới sẽ còn xuất hiện biến thể mới của coronavirus và kêu gọi các quốc gia kịp thời chia sẻ thông tin về những chủng virus mới.

Người qua đường đeo mặt nạ trên đường phố Rome - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo WHO cảnh báo về đại dịch mới

Trước đó, ông Ghebreyesus đã lên tiếng cảnh báo về các đại dịch mới và kêu gọi thế giới chuẩn bị đối phó với những thách thức tiếp theo. Theo ông, đại dịch diễn ra năm 2020 sẽ không phải là cuối cùng, vì sự bùng phát của virus là một thực tế trong cuộc sống. Ông kêu gọi nên rút ra bài học từ những gì đã xảy ra, đặc biệt cần tập trung đầu tư cho công tác ngăn chặn tình huống khẩn cấp và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Vào giữa tháng 12, thế giới biết đến biến thể virus SARS-CoV-2 "của Anh". Hơn 20 quốc gia thông báo ngừng kết nối giao thông với Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm chủng virus mới còn được ghi nhận tại một số quốc gia khác ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала