WHO nêu danh "mục tiêu" của coronavirus

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Chuyển đến kho ảnhMột nhân viên của Trung tâm Vệ sinh và Dịch tễ học tại Lãnh thổ xuyên Baikal đang làm việc
Một nhân viên của Trung tâm Vệ sinh và Dịch tễ học tại Lãnh thổ xuyên Baikal đang làm việc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, Giáo sư David Heymann nói rằng "mục tiêu" của coronavirus SARS-CoV-2 là trở thành virut đặc hữu, Guardian dẫn lời ông nói.
"Có vẻ như Covid-19 sẽ trở thành loài đặc hữu, giống như bốn coronavirus khác ở người. Nó sẽ tiếp tục đột biến theo mức độ nhân lên trong tế bào người, đặc biệt là ở những nơi có mức độ lây lan mạnh hơn", - chuyên gia cho biết.

Heymann lưu ý rằng nhân loại có những biện pháp công cụ cứu mạng. Kết hợp với sức khỏe cộng đồng tốt, chúng sẽ cho phép  người  dân học cách sống chung với loại virus này.

Tiến hành tái tạo máy tính trên hình ảnh vi rút SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam
WHO dự đoán sẽ có tiếp những đột biến nữa của coronavirus
"Kịch bản có khả năng xảy ra là virus sẽ trở thành một loài đặc hữu khác,  nó sẽ vẫn là  thuộc loại  nguy cơ đe dọa, nhưng là mối đe dọa ở mức rất thấp trong khuôn khổ chương trình tiêm chủng hiệu quả toàn cầu", - chuyên gia  nêu rõ.

Heymann nói thêm rằng sự tồn tại của một loại vắc-xin, ngay cả khi nó rất hiệu quả, cũng không đảm bảo loại bỏ hẳn hoặc loại trừ căn bệnh truyền nhiễm.

Đại dịch tiếp theo có thể nghiêm trọng hơn đại dịch hiện tại

"Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng phức tạp. Những mối đe dọa này sẽ còn tồn tại. Nếu có điều gì chúng ta cần học hỏi từ đại dịch này, với tất cả những bi kịch và mất mát của nó, đó là chúng ta cần phải hành động cùng nhau. Chúng ta phải tôn vinh những người chúng ta đã mất, hoàn thiện những gì chúng ta đang làm mỗi ngày", - ông kết luận.

Truyền nhiễm đặc hữu là những căn bệnh, mà tác nhân gây bệnh thường xuyên xảy ra ở một khu vực nhất định. Chúng tương phản bệnh lây nhiễm  từ ngoài mang vào.  Những bệnh thuộc nhóm bệnh dịch đặc hữu bao gồm sốt rét ở châu Phi cận nhiệt đới hoặc bệnh tả ở Ấn Độ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала