Lầu Năm Góc bác bỏ lời ông Biden về sự chậm trễ trong quá trình chuyển giao quyền lực

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lầu Năm Góc đã bác bỏ đánh giá của Tổng thống đắc cử Joe Biden rằng ban lãnh đạo chính trị của cơ quan này gây trở ngại cho việc chuyển giao quyền lực.
"Bộ Quốc phòng đã thực hiện 164 cuộc phỏng vấn với hơn 400 nhân viên và chuyển giao hơn 5 nghìn trang tài liệu - nhiều hơn nhiều so với yêu cầu của nhóm phụ trách công tác chuyển giao của ông Biden", - người đứng đầu tạm quyền của Bộ Quốc phòng Christopher Miller cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của Lầu Năm Góc.

Trước đó vào hôm thứ Hai, ông Biden nói rằng giới lãnh đạo chính trị của Bộ Quốc phòng đang gây trở ngại cho quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền Tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp.

Joe Biden phát biểu với báo chí ngày 19 tháng 11 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Ông Biden cho biết lãnh đạo Lầu Năm Góc đang cản trở việc chuyển giao quyền lực

Như người đứng đầu Lầu Năm Góc tạm quyền đã nêu về vấn đề này, cơ quan do ông đứng đầu còn "vượt bậc" những cố gắng của các chính quyền trước đó liên quan đến việc chuyển giao thông tin, và cam kết sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi và yêu cầu từ nhóm chuyển giao của ông Biden.

“Những người được bổ nhiệm giữ các chức vụ chính trị và các nhân viên trong biên chế của Lầu Năm Góc đang làm việc với sự chuyên nghiệp cao nhất trong thời gian gấp rút để hỗ trợ công tác của nhóm chuyển giao, và sẽ tiếp tục làm như vậy một cách minh bạch, với tinh thần tập thể, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của cơ quan”,  ông Miller nói.

Trước đó, các đại diện của ông Biden nói rằng Lầu Năm Góc từ chối hợp tác trong quá trình chuyển giao quyền lực, nhưng Bộ Quốc phòng đã lên tiếng bác bỏ nhận định này, giải thích sự chậm trễ là do lịch nghỉ lễ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала