Nam thanh niên nhập cảnh trái phép ở quận 9 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

© Ảnh : Đinh Hằng - TTXVNKhu vực nhà trọ của bệnh nhân được cơ quan chức năng Quận 9 phong tỏa.
Khu vực nhà trọ của bệnh nhân được cơ quan chức năng Quận 9 phong tỏa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưa 29/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết ca nhập cảnh trái phép ở quận 9 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nam thanh niên đi cùng với BN 1451 xuống xe tại quận 9 đã được tìm thấy vào đêm 28/12 là T.S.K, sinh năm 1996. Ngay sau khi truy tìm được K. các cơ quan chức năng đã đưa thanh niên này đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trưa ngày 29/12,  nam thanh niên nhập cảnh trái phép đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm y tế Quận 9 cho biết, ngay sau khi xác định được Kha, cơ quan chức năng thực hiện truy vết, các F1 được cách ly tại trung tâm cách ly tập trung của quận, các F2 được cách ly nghiêm ngặt tại nhà. Hiện dân cư trong khu xưởng và khu trọ ở đường Nguyễn Xiển nơi anh này đang lưu trú cũng đang được lực lượng chức năng phong tỏa, cách ly tại chỗ.

© Ảnh : Đinh Hằng - TTXVNCơ quan chức năng Quận 9 phong tỏa khu xưởng nơi anh T.S.K làm việc.
Nam thanh niên nhập cảnh trái phép ở quận 9 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam
Cơ quan chức năng Quận 9 phong tỏa khu xưởng nơi anh T.S.K làm việc.

Trong số 6 người nhập cảnh có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 17 người tiếp xúc gần với nam thanh niên này, hiện được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả 17 người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Tiến hành xét nghiệm coronavirus ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
BN1451 đã đi những đâu trước khi xét nghiệm dương tính với Covid-19

Hiện thành phố đã phong tỏa khu nhà trọ và xưởng cơ khí tại đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9. Ngành y tế thành phố tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà bệnh nhân đã từng đến.

Bệnh nhân T.S.K là người đi chung nhóm với BN1440, BN 1451 và 3 người khác từ Myanmar nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bệnh nhân được phát hiện tại nhà trọ tại phường Long Bình, quận 9.

Như vậy, trong số 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đã có 2 trường hợp được Bộ Y tế xác nhận là ca bệnh 1440 và 1451.

Thông báo của Bộ Y tế

Ngày 29-12, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả cá nhân từng có mặt tại địa điểm liên quan BN 1440 và 1451 từ ngày 24-12 đến 27-12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.Những địa điểm cụ thể:

  • Xe đò Hà Bao 2 - Đi từ An Giang về TP.HCM
  • Xe 7 chỗ biển số 67A - 157.51 - Từ tỉnh lộ 957 về Đa Phước, An Giang
  • Trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang
  • Cổng chào tỉnh Vĩnh Long
  • Tiệm tạp hóa Bảy Cử, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
  • Khách sạn Rose - KDC Trung Sơn, đường số 09, Bình Hưng, Bình Chánh
  • Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại vòng xoay Trung Sơn
  • Cửa hàng Mobifone tại 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5- Cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8 từ cầu chữ Y xuống đường Đặng Chất
  • Quán Ba Chàng Trai- Quán Abu - 32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8
  • Quán karaoke Su Su - 181, Quốc lộ 50, phường 6, quận 8
  • Số 423, Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5
  • Nhà thuốc Tây gần Bệnh viện 7A.

Được biết, trong ngày 29/12, đã có thêm 2 ca nhập cảnh trái phép dương tính với COVID-10. Cả 2 bệnh nhân đi cùng nhóm với bệnh nhân 1440 và 1452

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi người dân:

Một phần chung cư được lực lượng chức năng phong toả. - Sputnik Việt Nam
BN1440 sẽ bị khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Covid-19
Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

Bộ y tế cũng khuyến cáo, để có một cái tết an lành, trọn vẹn, người dân thành phốcần tiếp tục chung sức trong cuộc chiến chống COVID-19.

Chúng ta không chủ quan, lơ là những cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Bên cạnh việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, chúng ta cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала