Thủ tướng chấp thuận 7 địa điểm được bắn pháo hoa vào Tết dương 2021

© Sputnik / Taras IvanovBán đồ trang trí Noel và Năm mới trên đường phố Hà Nội
Bán đồ trang trí Noel và Năm mới trên đường phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sẽ có 4 địa điểm tại TPHCM và 3 địa điểm tại Hà Nội được thủ tướng đồng ý cho bắn pháo hoa vào Tết dương năm 2020, thời gian dự kiến là từ 0h00 đến 0h15 ngày 01/01/2021.

Sáng ngày 30/12 vừa qua trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đề xuất kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 của TP.HCM đã được Thủ tướng chấp thuận. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết:

"Ngoài 3 điểm đã được Thủ tướng chấp thuận trước đó, đề xuất thêm điểm bắn pháo hoa tại Khu công nghệ cao mừng thành lập TP Thủ Đức cũng đã được thông qua".

Nghĩa là sẽ có 4 điểm được phép bắn pháo hoa tại TPHCM trong dịp chào mừng tết dương lịch 2021. Cụ thể, 2 điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và và tòa nhà Landmark 81, khu vực Công viên Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh). Còn lại là 2 điểm tầm thấp bao gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu công nghệ cao (quận 9) vừa mới được chấp thuận.

© Ảnh : thanhnienPháo hoa đỏ rực chào đón năm mới trên bầu trời TP.HCM
Thủ tướng chấp thuận 7 địa điểm được bắn pháo hoa vào Tết dương 2021 - Sputnik Việt Nam
Pháo hoa đỏ rực chào đón năm mới trên bầu trời TP.HCM

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút với nguồn kinh phí xã hội hóa. Trước đó vào ngày 24.12, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5855/UBND-KGVX thông báo về việc sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Dương lịch 2021.

Cũng như tại TPHCM, pháo hoa sẽ được bắn trong vòng 15 phút từ (từ 00h00 đến 00h15) ngày 01.01.2021 tại: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và Mỹ Đình.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân Thủ đô, cũng như người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây nhân dịp đón Tết Dương lịch 2021. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết sẽ được UBND thành phố Hà Nội giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan Dương lịch 2021 theo quy định.

Đồng thời giao UBND các quận sẽ diễn ra sự kiện như: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 đảm bảo đúng quy định. Cùng sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Kinh doanh cho thuê địa điểm xem bắn pháo hoa với giá cao ngất ngưởng

Cũng như mọi năm, truyền thống của mỗi người dân Thủ đô là ra đường vào ngày cuối cùng của năm mới để quy tụ tại những điểm bắn pháo hoa để đón một năm mới theo Tết Dương lịch. Một trong những địa điểm xem pháo hoa tầm cao được người dân ưa chuộng là Hồ Hoàn Kiếm, chính vì thế hầu hết những nhà hàng, quán cafe có tầng thượng với tầm nhìn đẹp xung quanh khu vực này đều mở bán vé, đặt chỗ cho khách xem pháo hoa đêm giao thừa.

Tắc đường Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội đặt mục tiêu giảm ùn tắc Giao Thông đón Năm Mới 2021
Tùy theo vị trí ngồi, một chỗ cho người lớn đều có nhiều giá vé khác nhau. Theo khảo sát, giá vé sẽ dao động từ 350.000-2 triệu đồng, chưa gồm thuế VAT. So với năm trước, mỗi năm sẽ cao hơn khoảng 100.000-300.000 đồng. Mỗi vé thường bao gồm một suất đồ ăn nhẹ và một hoặc 2 đồ uống cho khách. Tính đến thời điểm hiện tại, một số cơ sở đã gần kín bàn. Ví dụ như tại nhà hàng Cầu Gỗ, nơi có vị trí hướng thẳng ra Hồ Gươm và đài phun nước Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục...Đến ngày 28/12, khách đã đặt gần kín chỗ, quản lý quán cho biết mức giá cao nhất ở vị trí ngoài trời, nhìn được ra hồ Gươm là 1.899.000 đồng/người.

Nhân viên nhà hàng cho biết thêm:

"Những chỗ ngồi ngoài trời đã gần kín chỗ, một vài vị trí ở bên trong nhà có mức giá 1.599.000 đồng/người, bao gồm một đồ uống và một đồ ăn nhẹ"

Để thu hút khách, một số quán còn tổ chức tiệc cocktail, hoặc tiệc ngọt có rượu vang, bánh ngọt để khách chúc mừng năm mới. Nhân viên của một quán bar nằm trên tầng 12,13 của một khách sạn trên phố Đường Thành (quận Hoàn Kiếm), nhân viên nhà hàng cho biết:

"Khu vực bàn VIP dành cho 10-12 người, quán nhận đặt khách theo combo giá 20 triệu đồng bao gồm đồ ăn nhẹ và rượu. Còn khu vực bàn 2,4,6 người, quán có các combo từ 5,5-10 triệu đồng. Hiện nay, khách đã đặt gần hết bàn, quán bar này còn bán vé vào cửa đứng trước 0h giá 350.000 đồng/người, nếu mua vé tại cổng giá 550.000 đồng/người”.

Nhà hàng Thuỷ Tạ nằm sát ven bờ Hồ Gươm cũng nhận đặt chỗ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch. Về giá vé đặt chỗ, khu vực tầng 1 với view sân vườn có giá 398.000 đồng/người, gồm một đồ uống tự chọn; Khu vực tầng 2 trong nhà, hướng hồ có 2 mức giá là 598.000 đồng/người và 795.000 đồng/người bao gồm thực đơn đặt sẵn món Âu hoặc Việt và một ly rượu vang Chile.

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ không in tiền lẻ mới vào Tết năm 2021

Không chỉ khu vực Hồ Gươm, các quán bar, nhà hàng trên cao khu vực Hồ Tây và hồ Trúc Bạch cũng bán vé dịch vụ này nhưng có giá thấp hơn một chút. Một quán bar nằm trên tầng 20, với 3 loại đồ uống tuỳ chọn với cocktail hoặc rượu vang và đồ ăn nhẹ trong đêm giao thừa Tết dương, sẽ phải đặt chỗ ít nhất 980.000 đồng/người. Mức giá vé cao nhất tại đây là 1.980.000 đồng/người, ngoài các loại đồ uống người mua vé này sẽ được thưởng thức thêm rượu Champagne thượng hạng trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, nhiều quán cafe quanh khu vực phố đi bộ cũng mở cửa đón khách xem pháo hoa không bán vé, chỉ thu tiền đồ uống. Nhưng nhà hàng cũng thông báo với khách nên đến sớm để giữ chỗ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала