Mỹ định đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố

© AP Photo / John BazemoreNgoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Georgia Tech, Thứ Tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020, ở Atlanta
Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Georgia Tech, Thứ Tư, ngày 9 tháng 12 năm 2020, ở Atlanta - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã quyết định đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, vốn đã bao gồm Iran, Triều Tiên và Syria, tờ báo The New York Times trích dẫn các nguồn cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã đưa ra đề xuất trên. Về phần mình, Pompeo phải đưa ra quyết định về việc có thông qua kế hoạch đưa Cuba vào danh sách các nước tài trợ khủng bố hay không. Cho đến nay, các nguồn tin chưa chắc chắn về việc ông này sẽ hành xử như thế nào.

Cuba - Sputnik Việt Nam
Kỳ vọng dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba dưới thời tân Tổng thống Mỹ

New York Times cho rằng động thái này sẽ kéo theo việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính quyền Cuba, điều này sẽ chỉ làm phức tạp thêm công việc của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Đảng viên đảng Dân chủ đã nhiều lần chỉ trích chính sách cứng rắn của chính quyền Donald Trump đối với hòn đảo, vì thế Biden sẽ muốn loại quốc gia này khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Tuy nhiên, quá trình này sẽ mất vài tháng.

Trả lời câu hỏi của tờ báo, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết bà sẽ không bình luận về "các cuộc thảo luận hoặc giải pháp tiềm năng" liên quan đến danh sách. Nhà Trắng cũng không trả lời câu hỏi về việc này.

Gần đây, Trump và những người ủng hộ ông đã cố gắng đưa ra các quyết định gây ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Biden trong những tháng đầu cầm quyền của ông. Đặc biệt, Nhà Trắng đã thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc và Iran.

Việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba

Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào năm 1961 để đáp trả việc quốc hữu hóa tài sản của Mỹ. Sau đó, Washington tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận kinh tế và thương mại. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2014, nhưng hai nước lại tiếp tục rời xa nhau kể từ tháng 1 năm 2017, khi Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала