Vương quốc Anh và Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện Việt Nam và Vương quốc Anh đã ký một hiệp định thương mại tự do, theo Bộ trưởng Ngoại thương Anh Liz Truss cho biết.

Trước đó, Bộ Thương mại Quốc tế Anh đưa tin Anh ký kết các hiệp định thương mại với Việt Nam và Singapore, hiệp định này sẽ quyết định mối quan hệ kinh doanh của các bên sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

"Hôm nay các đại sứ của chúng tôi đã ký một thỏa thuận thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho việc loại bỏ dần 99% thuế quan", - Bộ trưởng viết trên Twitter.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và bà Liz Truss, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ký kết biên bản. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Anh chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do

Quan hệ thương mại Việt - Anh

Truss nhấn mạnh bà mong đợi "sự phát triển của quan hệ thương mại đang phát triển nhanh chóng" với Việt Nam.

Theo hãng tin nhà nước TTXVN, việc ký kết diễn ra vào thứ Ba tại London. Đại sứ của hai nước đã được ủy quyền ký vào văn bản này, vì các quan chức cấp cao và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam không thể đến Anh do tình hình với coronavirus.

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ 23:00 ngày 31 tháng 12, được lên kế hoạch để bãi bỏ khoảng 99% dòng thuế trong bảy năm tới. Bộ trưởng Ngoại thương Anh Liz Truss trước đó cho biết thỏa thuận này mở đường cho Anh tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала