Quốc gia nào đã đưa 20 chiếc MiG-21 mua từ Liên Xô ra bán đấu giá trực tuyến?

© Sputnik / Yu. Kravchuck / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu siêu thanh MiG-21 trên bầu trời.
Máy bay chiến đấu siêu thanh MiG-21 trên bầu trời. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một lô 20 máy bay chiến đấu siêu thanh MiG-21 với nhiều biến thể khác nhau, mua từ Liên Xô vào năm 1975, được đưa ra bán đấu giá trên trang mạng trade-a-plane.com.

Năm 1975, Nigeria mua lại từ Liên Xô 25 chiếc MiG-MF và 6 chiếc MiG-21UM (phiên bản máy bay huấn luyện chiến đấu) - cho đến nay là những máy bay chiến đấu thế hệ thứ ba mang tính hàng loạt nhất, và là máy bay siêu thanh phổ biến nhất trong lịch sử.

Lô 20 máy bay chiến đấu siêu thanh

Những chiếc máy bay này được cho vào kho vào đầu những năm 90 khi Liên Xô sụp đổ. Trước thời điểm đó, Liên Xô cung cấp hỗ trợ vật chất và kỹ thuật cho Nigeria.

Máy bay chiến đấu MIG-17PF của Liên Xô  - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ nhớ lâu tiêm kích huyền thoại MiG-17 của Liên Xô?

Số lượng MiG được bán với số lượng 20 chiếc, bao gồm 5 chiếc MiG-21MF, 4 chiếc MiG-21UM và 11 chiếc MiG-21bis. Thời gian bay từ 43 đến 547 giờ.

Dự kiến cùng với máy bay, người thắng cuộc đấu giá sẽ nhận được 15 động cơ và phụ tùng thay thế mới.

Theo tin đưa, trung gian trong thương vụ này là công ty Inter Avia Group LLC., có trụ sở tại Mỹ, chuyên thực hiện các giao dịch quốc tế về bán, cho thuê máy bay, trực thăng và linh kiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала