Trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Tân Phú có kết quả âm tính lần 1

© Ảnh : TTXVN phátKhử khuẩn xe do tài xế M.T.T chở khách về Sóc Trăng.
Khử khuẩn xe do tài xế M.T.T chở khách về Sóc Trăng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Tân Phú và 23 người tiếp xúc gần đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người nhập cảnh trái phép khai báo y tế

Sáng 1/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết các cơ quan chức năng đã tìm thấy người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng các bệnh nhân 1.451, 1.453 tại quận Tân Phú và kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy người này âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 (Covid-19).

Một phần chung cư được lực lượng chức năng phong toả. - Sputnik Việt Nam
TP HCM đang truy tìm một phụ nữ nhập cảnh trái phép

Cũng theo HCDC, 23 người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 23 trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2. UBND quận Tân Phú đã tiến hành phong tỏa tạm thời một đoạn đường Nguyễn Văn Vịnh thuộc địa bàn phường Hiệp Tân, quận Tân Phú – nơi người phụ nữ nhập cảnh trái phép cư trú.

Trước đó, trong chiều 31/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng 4 bệnh nhân 1.440, 1.451, 1.452, 1.453. Theo đó, người này cùng với 2 người phụ nữ khác nhập cảnh trái phép cùng lúc với nhóm 6 người đã được cách ly y tế.

Thông tin về 3 người phụ nữ trên, cơ quan chức năng cho biết 1 người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly tại Cà Mau, 2 người di chuyển về TP.HCM, sau đó 1 người đã đến khai báo y tế và được cách ly tại Tây Ninh. Hai trường hợp về Cà Mau và Tây Ninh đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Khu cách ly tập trung tại huyện An Phú, tỉnh An Giang - nơi đang thực hiện cách ly 15 trường hợp là F2 của tài xế M.T.T. - Sputnik Việt Nam
Vụ nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép: vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng

Theo điều tra bước đầu, người phụ nữ thứ 3 được xe đưa về quận Tân Phú. HCDC tiếp tục kêu gọi những người nhập cảnh trái phép mạnh dạn khai báo y tế để được giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Liên quan đến bệnh nhân 1.440, sáng 1/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra tiến đã hành khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để điều tra, sau đó củng cố hồ sơ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo, làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Ngoài ra, ngày 30/12, Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020.

An Giang: 5 người nhập cảnh trái phép, 17 người phải cách ly

Ngày 1/1, Đồn Biên phòng Phú Hữu – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thực hiện cách ly 17 người có liên quan.

Khu vực nhà trọ của bệnh nhân được cơ quan chức năng Quận 9 phong tỏa. - Sputnik Việt Nam
Nam thanh niên nhập cảnh trái phép ở quận 9 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin ban đầu, ngày 31/12/2020, Tổ kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe buýt BKS 67L-6019, chạy tuyến Long Bình - thành Châu Đốc (An Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe buýt có 22 người, gồm: 1 tài xế, 1 người bán vé xe buýt và 20 hành khách. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong số 20 hành khách đang có mặt trên xe có 5 trường hợp nhập cảnh trái phép, gồm: Tạ Quang Chiến (SN 1998, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Phạm Tiến Nhật (SN 2001, trú tại xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Việt Anh (SN 1996, trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Trần Đức Thắng (SN 1994, trú xã Quảng Lăng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lăng Văn Đức (SN 1995, trú ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã tiến hành lấy lời khai, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú lấy mẫu xét nghiệm 5 đối tượng trên. Đồng thời, những người đi trên xe buýt được bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú cách ly theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала