Đại diện Hoa Kỳ chỉ trích ngân sách 2021 của Liên Hợp Quốc

© Sputnik / Sergey GuneevLiên Hiệp Quốc
Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Kelly Kraft, đã phê phán ngân sách của tổ chức cho năm 2021 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, bà tuyên bố rằng khoản kinh phí này sẽ «phổ biến di sản đáng xấu hổ của chủ nghĩa bài Do Thái».

Hôm thứ Năm, các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua ngân sách 3,2 tỷ USD, dự kiến tài trợ cho hoạt động của tổ chức trong năm 2021. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã phản đối, cụ thể bằng cách từ chối đóng góp kinh phí cho sự kiện đánh dấu kỷ niệm mốc thông qua Tuyên bố Durban của Hội nghị Thế giới ở CH Nam Phi, là văn kiện về Chống phân biệt chủng tộc và kỳ thị sắc tộc, bài ngoại và thái độ không khoan dung.

Iran - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ giải thích mục đích lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran
«Chỉ qua hai chục năm sau có thể nói là chẳng có gì trong Tuyên bố Durban để mà ca ngợi ... Văn kiện bị đầu độc bởi chủ nghĩa bài Do Thái và chống Israel», - bà Kraft tuyên bố.

Ngân sách được thông qua bất kể phiếu «chống» của Mỹ và Israel

Theo lời bà đại diện thường trực của Hoa Kỳ, bằng cách chấp nhận ngân sách của Liên Hợp Quốc, các nước đang đi tới chỗ «nhượng bộ làm phổ biến di sản đáng xấu hổ của lòng hận thù, chủ nghĩa bài Do Thái và định kiến chống Israel».

«Hoa Kỳ đã và đang là đối tác lớn nhất, đáng tin cậy nhất của Liên Hợp Quốc, và cam kết này sẽ không thay đổi. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ ủng hộ quy trình Durban, vốn nhắm tới chia rẽ chứ không phải là đoàn kết. Tiền bạc của người đóng thuế Hoa Kỳ phải được sử dụng một cách khôn ngoan, hiệu quả và phù hợp với các lợi ích của nước Mỹ», - bà đại diện thường trực viết trên Twitter.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала