Suýt chết vì lạm dụng lời khuyên «tự chữa bệnh» COVID-19

© Ảnh : Pixabay / congerdesignNước
Nước - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cư dân Anh Luke Williamson đã phải nhập viện sau khi uống 5 lít nước mỗi ngày để loại bỏ những gì mà anh nghĩ là triệu chứng của coronavirus. Tin này đăng trên Daily Mail.

Đáng chú ý là bằng «liệu pháp» dùng lượng lớn chất lỏng như vậy người đàn ông này đã rửa sạch gần như toàn bộ natri khỏi cơ thể. Điều đó gần như đã dẫn đến hậu quả chết người.

Bệnh nhân và nhân viên y tế trong bệnh viện dành cho bệnh nhân nhiễm coronavirus tại bệnh viện A.N. Bakulev ở Moscow - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học đã tìm được cách chữa trị COVID-19

Theo ý kiến của Luke, phản ứng của cô vợ Laura đã cứu sống anh. Chị này nói rằng chồng cô cảm thấy không khỏe suốt cả tuần và được ai đó khuyên nên uống nhiều nước. Một buổi tối anh đi tắm, nhưng khi bước ra khỏi bồn thì bị ngã. Biết có chuyện không ổn nhưng Laura không thể vào buồng tắm vì cửa đã đóng, may mà chị không hoảng loạn và lập tức gọi cấp cứu. Các nhân viên y tế đến sau 45 phút, đã 20 phút anh chồng trong buồng tắm không đáp lời gọi của vợ.

Mức độ quan trọng trong mọi chuyện

«Trong bệnh viện, chồng tôi lên cơn co giật. Sở dĩ như vậy là bởi mức natri tụt xuống thấp do uống quá nhiều nước», - chị Laura giải thích.
Uống quá nhiều nước gây hại thế nào - Sputnik Việt Nam
Uống quá nhiều nước gây hại thế nào

Sau khi Luke được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ cảnh báo với vợ anh rằng ngày hôm sau tình trạng sẽ rất nguy kịch. Suốt nhiều ngày, Luke nằm trong phòng Chăm  sóc đặc biệt, phải dùng máy thở.

Các bác sĩ kết luận rằng hành động «tự chữa bệnh coronavirus» của Luke đã dẫn đến chứng phù não. Người đàn ông này hiện đang hồi phục và sắp tới có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала