Truyền thông: Tìm thấy nhà ngoại giao LHQ đã chết ở Mỹ

© REUTERS / Mike SegarLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một nhà ngoại giao 38 tuổi làm việc cho Liên hợp quốc (LHQ) được phát hiện đã qua đời trong căn hộ của cô ở Manhattan, New York, tờ New York Post dẫn nguồn tin cảnh sát đưa tin.

Có lập luận rằng đây có thể là việc tự sát -  cảnh sát không tìm thấy dấu vết  tội phạm.

Cái chết của một nhà ngoại giao LHQ: tự sát hay tội ác được tính toán trước?

"Người quá cố đã sống ở đây hai năm. Mọi người đều cảm thấy rất buồn. Cô ấy là một người rất tốt",- một người làm việc trong tòa nhà cho biết.

Theo người đối thoại của tờ báo, nữ nhân viên ngoại giao sống một mình trong  căn hộ trên tầng bốn. Anh mô tả cô là một người điềm tĩnh.

Cảnh sát thành phố xác nhận với Sputnik về việc người phụ nữ đã qua đời .

Cờ Mỹ, Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Mỹ tố cáo Iran âm mưu giết hại đại sứ Mỹ
Những người đối thoại  với cơ quan cho biết: "Vào thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020, cảnh sát đã đến sau cú điện thoại gọi đến thông báo. Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy một phụ nữ 38 tuổi bất tỉnh trong phòng ngủ".

Họ không nói rõ liệu người chết có phải là nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc hay không.

Những người phục vụ trong ngôi nhà mà cô sinh sống cũng bình luận về vụ việc trong cuộc phỏng vấn với Sputnik và lưu ý rằng không ai mong đợi sự việc diễn biến như vậy.

"Cô ấy đã sống với chúng tôi vài năm rồi - một mình. Cô ấy thường xuống cầu thang để hút thuốc. Cô ấy rất thân thiện", nguồn tin cho biết.

Hoàn cảnh trước khi chết

Nhân viên khác nói rằng một vị khách đến gặp người phụ nữ vào thứ Năm.

"Chúng tôi gọi cho cô ấy từ bên dưới. Cô ấy không bắt máy. Sau đó chúng tôi đi đến chỗ cô ấy, bắt đầu gõ cửa, cô không trả lời.  Cô ấy có rất nhiều loại thuốc, tôi nhớ, từ đất nước của cô ấy. Tên thuôc bằng tiếng Macedonian", - người này nói thêm.

Tên quốc gia mà người phụ nữ đã làm nhiệm vụ đại diện thường trực không được nêu rõ. Cơ quan báo chí của Liên Hợp Quốc vẫn chưa xác nhận thông tin về cái chết của nhà ngoại giao này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала