"Ca này khó đây", Nhật Bản đánh giá cơ hội gia nhập TPP của Trung Quốc

© AP Photo / Eugene HoshikoTổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga
Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Ёsihide Suga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Trung Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là khó khăn, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ ý kiến này, theo Sputnik dẫn nguồn tin truyền thông Nhật Bản cho biết.

Trung Quốc sẽ tham gia TPP?

"Các quy tắc của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương rất cao, quản trị nhà nước không được tạo ra khó khăn, vì vậy với hệ thống hiện tại ở Trung Quốc thì rất khó", Suga nói.

Vào cuối tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng xem xét việc tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.

TPP - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc cân nhắc việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực từ ngày 30/12/2018. Trong khuôn khổ hiệp định, được lên kế hoạch để tạo ra một khu vực thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ban đầu, vào năm 2016, 12 quốc gia đã trở thành thành viên tham gia: Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Nhật Bản, Mexico, Chile và Peru.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về việc Mỹ rút khỏi hiệp định, sau đó 11 nước TPP còn lại thành lập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ký kết vào ngày 8/3/2018 tại Chile. Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định, Nhật Bản trở thành nhà lãnh đạo không chính thức của tổ chức này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала