Đã sang ngày thứ ba tàu tuần tra Trung Quốc ở quần đảo Senkaku đang tranh chấp

© AP Photo / XinhuaQuần đảo Senkaku
Quần đảo Senkaku - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo (Sputnik) - Bốn tàu tuần tra của CHND Trung Hoa trong ba ngày liên tục ở khu vực quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), biển Hoa Đông, là đối tượng tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh, theo tin từ hãng Kyodo.

Tàu Trung Quốc ngoài khơi Senkaku

Người ta lưu ý một trong những con tàu có trang bị thiết bị giống như như một khẩu pháo tự động. Trong khi đó, Cục An toàn Hàng hải Nhật Bản đã gửi cảnh báo tới các tàu Trung Quốc không được tiếp cận lãnh hải của nước này.

quần đảo Senkaku  - Sputnik Việt Nam
Tokyo đáp trả tuyên bố của Trung Quốc về quần đảo Senkaku

Trước đó, kênh truyền hình NHK đưa tin, trong năm 2020, tàu Trung Quốc đã xuất hiện ở khu vực quần đảo Senkaku kỷ lục 333 lần, cũng như 24 lần đi vào vùng nước mà Nhật Bản coi là lãnh hải của mình. Ngoài ra, tàu Trung Quốc năm ngoái đã lập kỷ lục gần 58 giờ liên tục ở khu vực này.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Tranh chấp lãnh thổ quần đảo Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang sau khi Tokyo tuyên bố mua lại quần đảo này từ các chủ sở hữu tư nhân vào tháng 9/2012. Sau đó, các cuộc biểu tình chống Nhật lớn đã diễn ra ở CHND Trung Hoa. Kể từ đó, các tàu Trung Quốc đã liên tục đi lại gần các đảo tranh chấp và định kỳ thực hiện các cuộc biểu dương ở khu vực ven biển.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала