"Lý do chiến tranh". Iran cáo buộc Israel khiêu khích trong quan hệ với Mỹ

© AP Photo / Ebrahim NorooziMohammad Javad Zarif
Mohammad Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Điệp viên Israel đang chuẩn bị các cuộc tấn công vào vị trí của Hoa Kỳ để tạo cớ bắt đầu chiến tranh, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, trích dẫn thông tin tình báo từ Iraq.

Iran nghi ngờ Israel chuẩn bị các hành động khiêu khích

Tuyên bố tương ứng được đưa ra dựa trên các báo cáo của truyền thông Mỹ về cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ ở Iraq.

"Thông tin tình báo mới từ Iraq chỉ ra rằng điệp viên Israel khiêu khích đang lên kế hoạch tấn công người Mỹ, khiến Trump đang mãn nhiệm  rơi vào tình trạng bối rối với lý do không có thật về chiến tranh",- Zarif viết trên Twitter.

Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo trước đó đã  thông báo về sự tồn tại của một âm mưu nhất định nhằm gây chiến tranh với Iran. Ông khuyên Donald Trump nên "cẩn thận với cái bẫy".

Qasem Soleimani nói lời cầu nguyện ở Imam Khomeini Hossainieh ở Tehran - Sputnik Việt Nam
Liệu «đòn báo thù» vì Soleimani của Iran có khả thi?
"Bất kỳ trận pháo hoa nào cũng sẽ có kết thúc tồi tệ, đặc biệt là đối với những người bạn thân nhất của ông", - Zarif nói.

Quan hệ Tehran-Washington

Mối quan hệ giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang vào đầu năm ngoái, khi đại sứ quán Mỹ hứng chịu một số cuộc tấn công tên lửa.

Chuỗi tấn công bắt đầu sau đêm 2 tháng 1, rạng sáng 3 tháng 1, quân đội Mỹ tiêu diệt viên tướng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Iran "al-Quds" của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qasem Soleimani. Vào đêm 8 tháng 1, Iran đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Iraq. Đồng thời, số lượng nạn nhân của vụ tấn công này không được tiết lộ, nhưng tăng lên theo thời kỳ, như báo chí Mỹ đưa tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала