Nguồn tin cho biết, đa số các thành viên OPEC + chống lại việc tăng sản lượng trong tháng 2

© Fotolia / Tarasov_vldầu mỏ
dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Chưa có sự đồng thuận nào về mức sản lượng dầu cho tháng Hai trước khi bắt đầu cuộc họp OPEC +, phần lớn những người tham gia thỏa thuận nghiêng về phương án tạm thời chưa tăng khai thác dầu, nguồn tin từ một trong các phái đoàn nói với Sputnik.

OPEC + bắt đầu năm 2021 với một quyết định quan trọng khác: vào thứ Hai, liên minh sẽ phải xác định liệu thị trường dầu đã sẵn sàng cho việc tăng sản lượng mới lên tới 500 nghìn thùng mỗi ngày, hay hậu quả của chủng coronavirus mới "kiểu Anh" sẽ buộc họ giảm tốc độ.

Cờ OPEC tại một cuộc họp ở Vienna - Sputnik Việt Nam
Xác định lịch họp mới của các nước OPEC+

Không có sự đồng thuận

"Vào đầu cuộc họp chưa có sự đồng thuận nào. Hầu hết những người tham gia, đại đa số, tin rằng không cần phải gia tăng sản lượng khai thác dầu vì tình hình coronavirus vẫn còn chưa rõ ràng", - nguồn tin cho biết.

Theo ông, các nước OPEC + đã liên hệ với nhau trước cuộc họp.

"Có, đã có các cuộc tiếp xúc. Đặc biệt, cả lãnh đạo OPEC và Riyadh đã liên lạc với một số người tham gia theo định dạng này, chia sẻ quan điểm của họ", - nguồn tin cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала