Khởi tố 2 đối tượng nhận vận chuyển với giá 200 triệu đồng

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng Công an giám sát Thủy điện Thượng Nhật mở 5 cửa van để ứng phó với bão số 13.
Lực lượng Công an giám sát Thủy điện Thượng Nhật mở 5 cửa van để ứng phó với bão số 13. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan chức năng tại Quảng Bình vừa tiến hành khởi tố 2 đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin từ nước ngoài, qua cửa khẩu Cha Lo vào Việt Nam, với tiền vận chuyển lên đến 200 triệu đồng.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can là Khuất Đình Diễn (SN 1982) và Đặng Thị Thu Trang (SN 1984) cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đường dây vận chuyển trái phép xuyên quốc gia

Đây là 2 đối tượng bị lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ cùng tang vật 40 bánh heroin, trọng lượng 13kg. Cụ thể, vào ngày 29/12, qua lực lượng mật phục, cơ quan chức năng nắm được thông tin các đối tượng trong đường dây đã gửi ma túy từ tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam, qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Hơn 2.400 viên ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ - Sputnik Việt Nam
Quảng Bình: Phá thành công chuyên án, thu giữ gần 2.500 viên ma túy tổng hợp
Vì muốn tóm gọn kẻ nhận ma túy nên BĐBP phối hợp với các cơ quan công an, hải quan… không bắt ngay tại cửa khẩu mà triển khai lực lượng theo dõi chặt chẽ di biến động của số ma túy nói trên khi đi vào Việt Nam. Vào 16h ngày 30/12,  sau khi xác định số ma túy nói trên được vận chuyển về địa bàn tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng đã phối hợp tóm gọn 2 đối tượng Diễn và Trang cùng tang vật.

Thời điểm ngay khi mới bị bắt giữ, các đối tượng rất ngoan cố và liên tục chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu chứng cứ thu thập được, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời khai báo các đối tượng có liên quan. Diễn và Trang cho biết nhận đã vận chuyển số heroin này về thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với số tiền công 200 triệu đồng. Điều tra nguồn gốc, số ma túy này được đối tượng chủ mưu điều hành từ nước ngoài, bắt đầu là từ Thái Lan sang Lào, tiếp đó qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và vào Việt Nam.

Theo nhận định, đây là một đường dây có tính chất xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, quy luật hoạt động hết sức tinh vi. Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала