Thủ tướng Canada nói về biểu tình ở Mỹ: Bạo lực không thể bẻ gãy ý chí nhân dân

© AP Photo / CHRISTINNE MUSCHIThủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu với các phóng viên sau khi thăm Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada tại Montreal, Quebec, Canada ngày 31 tháng 8 năm 2020
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu với các phóng viên sau khi thăm Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada tại Montreal, Quebec, Canada ngày 31 tháng 8 năm 2020 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã kêu gọi lưu ý đến nền dân chủ ở Hoa Kỳ.
«Người Canada vô cùng lo lắng và đau buồn trước những cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ ở Hoa Kỳ, đất nước đồng minh và láng giềng gần gũi nhất của chúng tôi. Bạo lực không bao giờ có thể dập tắt ý chí của nhân dân. Nền dân chủ ở Hoa Kỳ cần được ủng hộ - và sẽ là như vậy», - ông Trudeau viết trên trang Twitter.

Biểu tình trước Điện Capitol

Hôm thứ Tư Quốc hội Hoa Kỳ cần tiến hành phiên họp đặc biệt, để thảo luận rồi xác nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, quá trình cấp chứng nhận đã bị gián đoạn bởi những người ủng hộ Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tập trung đông đảo bên ngoài tòa nhà Điện Capitol.

Người biểu tình ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tòa nhà Quốc hội ở Washington - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: Hình phạt với người biểu tình ở Mỹ sẽ rất khắc nghiệt

Người biểu tình xông vào gian hội nghị của Thượng viện, lực lượng thi hành luật pháp và đảm bảo trật tự đã không thể ngăn cản việc đột nhập.

Trong tương quan đó, toàn bộ Thượng viện và Hạ viện đều phải đình chỉ công việc. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence được đưa sơ tán khỏi tòa nhà Quốc hội.

Để chấm dứt bạo loạn ở Washington đã huy động cả lực lượng Vệ binh Quốc gia. Thị trưởng Washington Muriel Bowser ban bố lệnh giới nghiêm vào thứ Tư từ 18:00 giờ địa phương (tức là 06:00 ngày thứ Năm theo giờ Hà Nội).

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала