Đắk Nông: Tử hình nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác

© Ảnh : Hưng Thịnh – TTXVNBị cáo Đỗ Văn Minh bị tuyên tử hình.
Bị cáo Đỗ Văn Minh bị tuyên tử hình. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt mức án tử hình đối với ông Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà), bị cáo duy nhất trong vụ án giết người để trục lợi bảo hiểm. Vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông được dự luận đặc biệt quan tâm vì hành vi hết sức tàn độc.

Bất ngờ với lời khai của bị cáo tại phiên toà

Ngày 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Minh về tội “Giết người”, 18 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, 4 năm tù về tội “Xâm phạm mồ mã”. Tổng hình phạt mà bị cáo Đỗ Văn Minh phải chịu là tử hình.

Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ - Sputnik Việt Nam
Công an Tây Ninh: Nhanh chóng truy tìm hai phạm nhân giết người bỏ trốn khỏi trại giam Cây Cầy

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Minh phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 182 triệu đồng. Trong đó, gia đình bị cáo đã bồi thường 150 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Minh còn bị tuyên buộc bồi thường số tiền cho nhiều người mà bị cáo đã vay (tổng cộng hơn 22 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trước khi bước vào phần nghị án, bị cáo Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới, đó là việc có người phát hiện việc bị cáo đã dùng búa ném trúng khiến anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ Minh) tử vong, nhưng người này đã hứa với bị cáo sẽ không nói với ai.

Theo lời khai của ông Minh, người phát hiện sự việc của Minh là một người đàn ông làm thuê cho bị cáo đã năm năm, tên Tôi, là người Campuchia. Tuy nhiên hiện nay, bị cáo Minh cũng không rõ người đó ở cụ thể chỗ nào.

© Ảnh : Hưng Thịnh – TTXVNBị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm.
Đắk Nông: Tử hình nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác - Sputnik Việt Nam
Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm.
“Bị cáo chưa từng khai điều này với cơ quan điều tra vì sợ liên lụy. Hơn nữa, người này cũng đã hơn 70 tuổi và còn là người làm cho bị cáo hơn năm năm trời. Giữa hai bên chỉ có hợp đồng bằng miệng. Hiện nay có người thân của ông ấy đang làm thuê cho người thân của bị cáo”, ông Minh khai tại tòa.

Tuy nhiên, đối với lời khai này, HĐXX nhận định, bị cáo Minh không cung cấp được thông tin cá nhân của người tên Tôi. Trước đó, qua quá trình làm việc, lấy lời khai, cơ quan công an không ghi nhận được các tình tiết như trên của các cá nhân liên quan cũng như người tên Tôi. HĐXX không chấp nhận lời khai này vì không có căn cứ.

Nghi can Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an - Sputnik Việt Nam
Tội ác tày trời: Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác có thể phải nhận án tử?

Cơ quan tố tụng nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây rúng động dư luận. Hành động của bị cáo quá tàn nhẫn khi nạn nhân là người thân, từng nấu cơm, phục vụ ông Minh trước đêm bị giết.

“Tàn nhẫn hơn, gia đình nạn nhân còn đến làm đám tang cho bị cáo vì lầm tưởng đây là thi thể của ông Minh. Họ đâu ngờ rằng thi thể đó là con mình”, đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

Nguyên Bí thư xã giết người, giả chết nhằm trục lợi 18 tỷ đồng bảo hiểm

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến đầu năm 2020, ông Đỗ Văn Minh đã vay mượn tiền của nhiều người dân trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng và nhận tiền của nhiều người để thỏa thuận chuyển nhượng đất với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Do sử dụng tiền để mua bán cà phê trực tuyến trên sàn quốc tế thua lỗ, trả tiền lãi suất cho các khoản vay, mua thêm đất tại huyện Đăk G’Long và tiêu xài cá nhân hết nên ông Minh không có khả năng trả nợ.

Đầu tháng 4/2020, bị cáo nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân rồi tìm xác người chết đưa lên xe ô tô BKS 51C-715.70 đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng ông Minh đã chết nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đang nợ đã quá hạn, đến hạn và không ghi thời hạn. Đồng thời để vợ, con ông Minh được hưởng tiền bảo hiểm.

© Ảnh : Hưng Thịnh – TTXVNGia đình bị hại Trần Nho Vương.
Đắk Nông: Tử hình nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác - Sputnik Việt Nam
Gia đình bị hại Trần Nho Vương.

Để thực hiện kế hoạch này, ngày 9/4/2020, bị cáo mua bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Prudential (chi nhánh TP Đà Lạt) với giá hơn 233 triệu đồng/năm và đã đóng đủ số tiền của năm 2020. Nếu ông Minh bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo chết thì công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền tối đa là 18 tỷ đồng.

Ngày 26/4/2020, ông Minh ra nghĩa địa đào mộ để lấy xác nhưng không được. Đến ngày 4/5/2020, bị cáo dùng búa sát hại anh Trần Nho Vương rồi điều khiển ô tô chở thi thể anh Vương đi về hướng Lâm Đồng. Trên đường đi, ông Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân rồi châm lửa đốt, tạo hiện trường vụ tai nạn.

Bị cáo Minh điều khiển xe mô tô xuống Bình Phước để lẩn trốn. Tại đây, ông Minh dùng tên giả và khai ở Đắk Lắk để làm hợp đồng thuê nhà ở. Đến ngày 10/5/2020, bị cáo bị cảnh sát bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала