Trung Quốc dự định thi hành biện pháp bảo vệ các công ty trong bối cảnh sức ép từ phía Mỹ

© AP Photo / Ng Han GuanHoa Xuân Oánh
Hoa Xuân Oánh  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc dự định thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc trong bối cảnh có thông báo về việc các tập đoàn Alibaba và Tencent bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh tuyên bố tại cuộc họp báo ngắn hôm thứ Năm.

Trước đó, hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng liệt thêm hai «gã khổng lồ» công nghệ Trung Quốc là Alibaba và Tencent vào «danh sách đen» gồm các công ty mà Washington cho rằng thuộc sở hữu hoặc dưới quyền kiểm soát của giới quân sự Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cử chỉ trước một lá cờ Hoa Kỳ trong khi vận động cho Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler trước cuộc bầu cử sắp diễn ra để quyết định cả hai ghế Thượng viện Georgia, ở Dalton, Georgia, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 1 năm 2021. - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump cấm giao dịch với chủ sở hữu của tám ứng dụng Trung Quốc
«Tình huống này một lần nữa cho thấy cách Hoa Kỳ lý giải khái niệm an ninh quốc gia, chính trị hóa và hệ tư tưởng hóa những vấn đề thương mại-kinh tế, lạm dụng quyền lực Nhà nước và gây sức ép vô căn cứ với các công ty Trung Quốc», - nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Theo lời bà Hoa, hành động như vậy của Hoa Kỳ rõ ràng là «tiêu chuẩn kép» rõ ràng trong các vấn đề của cái gọi là nền kinh tế thị trường tự do và cạnh tranh bình đẳng. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho rằng hành động của Hoa Kỳ cũng vi phạm các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế, đi chệch khỏi nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, gây tổn hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, cũng như lợi ích của người tiêu dùng, kể cả người tiêu dùng tại Hoa Kỳ.

«Trung Quốc sẽ thi hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc», - bà Hoa nói thêm.

Nghị định của Trump cấm giao dịch 8 ứng dụng Trung Quốc

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm giao dịch với những cá nhân kiểm soát 8 ứng dụng thanh toán di động của Trung Quốc. Sắc lệnh có hiệu lực sau 45 ngày, tức là vào ngày 19 tháng 2 - khoảng một tháng sau khi Trump cần rời ghế Tổng thống. Người kế nhiệm của ông là Joe Biden có thể bác bỏ những biện pháp này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала