An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

© Ảnh : Công Mạo-TTXVNĐối tượng Trần Thanh Kiệt tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Thanh Kiệt tại cơ quan điều tra. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trần Thanh Kiệt (44 tuổi, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã bị Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Tổ chức vượt biên với giá 500.000 đồng/người

Ngày 9/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam Trần Thanh Kiệt để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phát biểu chỉ đạo. - Sputnik Việt Nam
Covid-19: Biên phòng Việt Nam không tiếp tay cho tội phạm xuất nhập cảnh trái phép

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 29/12/2020, tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình (huyện An Phú), lực lượng Công an huyện An Phú phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang Trần Thanh Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Chinh (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (26 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội), xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận có quen biết với một người tên Mỹ bên Campuchia từ trước. Chiều ngày 28/12/2020, Mỹ câu móc với Kiệt tham gia đưa 2 người khách xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, với tiền công 500.000 đồng/người. Tuy nhiên, chưa kịp đưa khách xuất cảnh trái phép thì Kiệt đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

© Ảnh : Công Mạo-TTXVNĐối tượng Trần Thanh Kiệt tại cơ quan điều tra.
An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép - Sputnik Việt Nam
Đối tượng Trần Thanh Kiệt tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Phan Phi Hùng, Phạm Thanh Hập (tự là Hạp) cùng trú tại xã Khánh Bình và Trang Văn Út (tự là Sáng, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú) liên quan đến bệnh nhận 1.440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang.

15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép được cách ly tại Khu cách ly tập trung Quận 9. - Sputnik Việt Nam
Tạm giam 3 kẻ tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Phan Phi Hùng được xác định là người đã móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Trương Chí Tài, Lê Văn Dinh, Phạm Thanh Hập, Trang Văn Út để đưa nhóm gồm bệnh nhân 1.440 và những người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi chở đi thành phố Châu Đốc hoặc đến các địa điểm mà người nhập cảnh yêu cầu.

Hai đối tượng Tài và Dinh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, nhưng do đang trong thời gian cách ly tập trung nên chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam.

An Giang tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới phòng, chống Covid -19

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, ngày 7/1, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ ra quân tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Một phần chung cư được lực lượng chức năng phong toả. - Sputnik Việt Nam
TP HCM đang truy tìm một phụ nữ nhập cảnh trái phép

Được biết, tỉnh An Giang tăng cường thêm 41 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19, với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên thuộc các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tình nguyện về tuyến biên giới, bổ sung cho các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 hiện có của tỉnh.

Như vậy, đến nay, tỉnh An Giang đã có 177 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới. Các tổ, chốt này sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường quản lý chặt tuyến biên giới; tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở cả đường bộ và đường thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết An Giang là tỉnh có đường biên giới dài gần 100 km, tiếp giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo – Vương quốc Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ.

Ngoài ra, còn có nhiều sông, kênh rạch chạy qua biên giới, cùng nhiều đường mòn, lối mở khác. Do đó, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát để phát hiện các trường hợp qua lại biên giới trái phép, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết Nguyên đán tới. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала